Xã hội

Không có việc CSGT truy đuổi khiến xe tải gây tai nạn, chết 13 người!

Kết luận giám định lần 2 tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an vẫn không tìm thấy các chất ma túy có trong máu của tài xế xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Gia Lai. 

Kết luận giám định lần 2 tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an vẫn không tìm thấy các chất ma túy có trong máu của tài xế xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Gia Lai. Cơ quan điều tra cũng khẳng định không có sự cố kỹ thuật đối với cả 2 xe ô tô trong vụ tai nạn. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến vụ tai nạn?

khong co viec csgt truy duoi khien xe tai gay tai nan, chet 13 nguoi! hinh anh 1

Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 13 người

Trước đó, nhiều ý kiến nghi ngờ lái xe Quý có dùng chất ma túy trước khi gây tai nạn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành trưng cầu giám định ma túy lần 2 (kết quả lần 1 cũng âm tính với ma túy). Trong khi đó, qua giám định 2 xe ô tô, cơ quan chức năng cũng không phát hiện sự cố kỹ thuật. Hiện lái xe tải Võ Văn Quý vẫn còn hôn mê sâu.

Như vậy, nguyên nhân nào khiến chiếc xe tải do Quý điều khiển chạy như điên hàng chục km, vượt Trạm CSGT, húc gãy barie trạm thu phí… và gây tai nạn thảm khốc đến nay vẫn còn bí ẩn. Điều khó hiểu hơn, trên xe tải còn có 1 phụ xe (đã chết trong vụ tai nạn) nhưng vẫn không can thiệp dừng xe được.

Trao đổi với PV chiều 18.5, đại tá Phạm Văn Uẩn - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khẳng định: "Trước lúc xảy ra tai nạn, tổ CSGT đang tuần lưu theo hướng ngược chiều với xe tải, không kịp quay xe nên không có việc CSGT truy đuổi". Còn thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu đã xác định lái xe âm tính với ma túy, các phương tiện không có trục trặc về kỹ thuật. Còn về nghi vấn thì cá nhân tôi không thể nhận định được, mà phải chờ kết quả điều tra.

Như đã thông tin, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 7.5, tại km 1632+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải BKS 77C-139.37 do tài xế Võ Văn Quý điều khiển và xe khách BKS 18B-018.32 (do Nguyễn Văn Vượng, 52 tuổi, trú huyện Giao Thủy, Nam Định) điều khiển. Lúc này xe tải do Quý điều khiển chạy ngược đường trong khu đông dân cư (đường có dải phân cách cứng) với tốc độ 105km/h. Hậu quả là 13 người chết, 32 người bị thương. 

khong co viec csgt truy duoi khien xe tai gay tai nan, chet 13 nguoi! hinh anh 2

Lái xe Võ Văn Quý đang hôn mê sâu

Theo Lê Kiến (Dân Việt)