Xã hội

Kho chứa cồn phát hỏa, khu phố chợ nhốn nháo

Cuối giờ chiều nay (27.5), kho chứa cồn nằm tại số F1/15 đường Vĩnh Lộc (đối diện chợ Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bất ngờ phát hỏa khiến nhiều người dân phải di tản khẩn cấp, khu dân cư gần chợ Vĩnh Lộc cùng thế mà bị một phen hoảng loạn.

Cuối giờ chiều nay (27.5), kho chứa cồn nằm tại số F1/15 đường Vĩnh Lộc (đối diện chợ Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bất ngờ phát hỏa khiến nhiều người dân phải di tản khẩn cấp, khu dân cư gần chợ Vĩnh Lộc cùng thế mà bị một phen hoảng loạn.
 
Theo một số quần chúng kể lại, khoảng hơn 17h, nhà kho chứa cồn nằm trong một con hẻm đối diện chợ Vĩnh Lộc bất ngờ phát khói, lửa kèm tiếng nổ. Thấy vậy, người dân liền dùng các phương tiện sẵn có để dập lửa. Tuy nhiên, do đã bị khóa từ bên ngoài nên ngọn lửa cháy ngày càng lớn. Thấy tình thế nguy hiểm, người dân gần đó tự động di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
 

Cảnh sát PCCC phun nước dập tắt đám cháy.

 
Nhận tin báo, công an, dân phòng phong tỏa hiện trường. Một lúc sau, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh nhận được tin cháy đã triển khai 5 xe nước, 1 xe chỉ huy, 2 xe chở phương tiện cùng 50 chiến sĩ phối hợp với PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.
 
Lúc này, kho chứa nước cồn thô đã bắt lửa khiến đám cháy bùng phát mạnh, lan sang Công ty cổ phần in Bưu Điện bên cạnh. 1 máy điều hòa, một máy phát điện và 2 tấn giấy của doanh nghiệp này bị cháy.
 

Kho chứa cồn bị cháy đen.

 
Khoảng 18h30, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, 120m2 nhà kho chứa cồn đã cháy rụi. Thống kê ban đầu, khoảng 300 lít cồn thô và 200 lít cồn nước đã cháy sạch. Kho chứa cồn rộng khoảng 1.100 m2 được bảo vệ gần 1000m2. Ngoài ra, nhiều nhà dân, xưởng rộng hàng nghìn m2 bên cạnh cũng được cách ly an toàn khỏi vụ cháy này.
 
Hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ hỏa hoạn này vẫn đang được các bên liên quan phối hợp điều tra làm rõ.
 
Theo Trường Sơn (Lao Động)