Xã hội

Khai mạc kỳ họp HĐND giới thiệu bầu tướng Chung làm Chủ tịch TPHN

Theo dự kiến chương trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội, ngoài những nội dung quan trọng, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu để tiến hành bầu tướng Chung làm Chủ tịch UBND TP.

Theo dự kiến chương trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội, ngoài những nội dung quan trọng, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu để tiến hành bầu tướng Chung làm Chủ tịch UBND TP.

Bầu chức danh Chủ tịch UBND TP

Theo chương trình, sáng 1/12, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Dự phiên khai mạc có ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị,  phụ trách Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội.

Ngoài ra còn có các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong đó, có ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Tp Hà Nội.
 

Tướng Nguyễn Đức Chung được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội


Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2015.

Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của TP Hà Nội.

HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện giám sát Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan chức năng đồng thời thực hiện quyền giám sát thông qua chất vấn trực tiếp.

HĐND TP Hà Nội cũng sẽ dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
Nội dung chất vấn bao gồm những vấn đề về các kết luận của chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn, thực hiện các kết luận tại các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND cũng việc thực hiện các kiến nghị của cử tri.

Tại phiên khai mạc, sau phần phát biểu của lãnh đạo Quốc hội, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố cho biết, lần này, HĐND chỉ tiến hành bầu một chức danh Chủ tịch UBND TP đối với tướng Chung.

Ông Nam nói: "Đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi chức vụ và được Trung ương đồng ý.

Trong quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ và theo hướng dẫn 36 của Trung ương thì Thành ủy đã kiện toàn, được Bộ Chính trị đồng ý để giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP để HĐND bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.

Như vậy, quy trình công tác nhân sự là thực hiện theo đúng quy định của Đảng và tới đây HĐND sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là bầu Chủ tịch UBND".

Ông Nam cho biết thêm, ông Thảo có đơn xin nghỉ còn việc ông Thảo có phát biểu trước khi kết thúc nhiệm kỳ hay không, ông Nguyễn Đức Chung có trúng cử chức danh Chủ tịch UBND  hay không... là do HĐND tại phiên họp làm công tác nhân sự quyết định.

Dự kiến, việc giới thiệu, bầu tướng Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 4/12.

Cử tri nêu ý kiến về tuyến đường sắt trên cao

Theo bản tổng hợp ý kiến cử tri phục vụ kỳ họp thứ XIV HĐND Hà Nội, cử tri các quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Long Biên, Ba Đình và Phú Xuyên không đồng tình với việc cho phép điều chỉnh quy hoạch, tăng mật độ và nâng tầng các nhà chung cư.

Nhiều cử tri cho rằng, hiện nay, khu vực nội đô có quá nhiều nhà cao tầng, mật độ dân số tăng nhanh trong khi các công trình hạ tầng kỹ thuật và dân sinh đi kèm không đủ đáp ứng.

Việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao cũng nhận được nhiều ý kiến.

Cử tri cho rằng, tuyến đường xây dựng chưa hợp lý, tình trạng thi công chậm, mất an toàn lao động diễn ra phổ biến, TP Hà Nội cần thông tin cụ thể để người dân yên tâm, chia sẻ, ủng hộ sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngoài các vấn đề nêu trên, cử tri các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên và huyện Thanh Trì còn chỉ rõ sự hạn chế trong quản lý nhà nước trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây như việc vi phạm xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực, vỡ đường ống nước Sông Đà...

Qua những vụ việc cụ thể này, cử tri đề nghị trong lãnh đạo, chỉ đạo thành phố cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực và đường ống dẫn nước Sông Đà bị vỡ liên tục, UBND thành phố cần sớm làm rõ trách nhiệm của cán bộ có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định, tạo niềm tin trong nhân dân.
 
>> Hà Nội nêu rõ lý do ông Nguyễn Thế Thảo xin thôi làm Chủ tịch
>> Ông Nguyễn Thế Thảo có đơn xin thôi làm Chủ tịch Hà Nội
>> Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội
 
Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)