Xã hội

Khách du lịch vẫn thoải mái vui chơi trên bãi biển giữa tâm bão Quảng Ninh

Vào khoảng 10h sáng nay, dù bão số 1 với gió giật cực mạnh đã tiến sát bờ biển Quảng Ninh, nhưng tại bãi biển Quan Lạn, nhiều người dân và du khách vẫn thoải mái vui chơi trên bãi biển bất chấp nguy hiểm.

Vào khoảng 10h sáng nay, dù bão số 1 với gió giật cực mạnh đã tiến sát bờ biển Quảng Ninh, nhưng tại bãi biển Quan Lạn, nhiều người dân và du khách vẫn thoải mái vui chơi trên bãi biển bất chấp nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển và huyện đảo Cô Tô có gió giật cấp 10. Các địa phương như Móng Cái, Đầm Hà, Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Yên… gió cấp 6-7, trời có mưa vừa, mưa to...
 

Vùng biển và huyện đảo Cô Tô có gió giật cấp 11-12, biển động rất mạnh.


Tại đảo Quan Lạn và Minh Châu, thuộc khu vực ven biển Quảng Ninh, sức gió lúc này đã giật cấp 12 - 13. Nhiều cây cối và công trình bị đổ gãy, thiệt hại. Hàng trăm du khách vẫn đang bị mắc kẹt trên đảo. Tuy nhiên, trái ngược với những chuẩn bị và sự lo lắng trước độ nguy hiểm của cơn bão, vẫn có một nhóm du khách ra biển, chụp ảnh tự sướng và vui đùa trên bãi cát. Trong khi ở cách đó chỉ vài mét, sóng biển đã khá dữ dội.
 

Khách du lịch hồn nhiên "tự sướng" trên bãi biển giữa tâm bão.

Một số người dân và khách du lịch vẫn thoải mái nói chuyện, vui đùa. Phía xa là sóng đánh cao và bầu trời mây đen kịt.
Ở khu vực gần lối vào bãi biển, có thể quan sát thấy các gia đình cũng đưa cả các em nhỏ ra biển.

Một người dân đi lại khá thoải mái trên bãi biển


Do đánh giá đây là cơn bão mạnh nên ngay trong đêm 23/6, lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành di dời toàn bộ ngư dân tại âu cảng về các nhà dân trên đảo để tránh trú.
 
Theo thông tin từ các địa phương trong tỉnh, tính đến thời điểm này trưa ngày 24/6, 14/14 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh chưa có thiệt hại do bão gây ra.
 
>> Người đi đường bị bão xô ngã, nằm rạp xuống cầu tại Quảng Ninh
>> Cấm cầu Bãi Cháy do ảnh hưởng của bão số 1
 
Theo Hồng Minh (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)