Xã hội

Kêu gọi ủng hộ miền Trung lũ lụt, nhóm từ thiện nhận được... giày cao gót và váy maxi

Những món quà từ thiện rất cần thiết đối với bà con vùng lũ miền Trung vào thời điểm này. Tuy nhiên, bên cạnh những đồ dùng hữu dụng, nhiều nhóm từ thiện đã nhận được những đôi giày cao gót, váy áo "gợi cảm" không biết để làm gì?!

Những món quà từ thiện rất cần thiết đối với bà con vùng lũ miền Trung vào thời điểm này. Tuy nhiên, bên cạnh những đồ dùng hữu dụng, nhiều nhóm từ thiện đã nhận được những đôi giày cao gót, váy áo "gợi cảm" không biết để làm gì?!

Từ thực tế ấy, rất nhiều tập thể, cá nhân đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy chung tay, giúp sức cho đồng bào đang phải sống chung với thiên tai, bão lũ. Không chỉ dừng lời ở những lời động viên, san sẻ từ xa, nhiều nhóm từ thiện đã thực hiện những hành động thiết thực như kêu gọi ủng hộ tiền, quần áo, nước sạch và thức ăn để giúp đỡ người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những món đồ hữu dụng ấy, nhiều nhóm từ thiện đôi khi cũng rất bối rối và lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười" khi nhận được những kiện hàng ủng hộ từ một số cá nhân. Thay vì tìm hiểu những món đồ mình gửi đi sẽ đến tay ai, hoặc bớt chút thời gian để chọn lựa những món đồ phù hợp với từng hoàn cảnh và đối tượng tiếp nhận thì một số người thản nhiên lựa chọn những món đồ cũ trong tủ đồ của mình để... "thanh lý"

Quần áo hở hang, thời trang rách rưới, váy maxi hay những đôi giày cao gót lênh khênh... là những thứ mà ai đó đã gửi đến điểm tiếp nhận từ thiện.

Kêu gọi ủng hộ bà con miền Trung lũ lụt, nhóm từ thiện nhận được... giày cao gót và váy maxi - Ảnh 1.
Đoạn chia sẻ trên trang cá nhân của tài khoản H.N.

Tối 20/10, trên trang cá nhân của tài khoản H.N. - người đứng ra tổ chức đoàn cứu trợ cho bà con miền Trung đã đăng tải hình ảnh những chiếc áo hai dây cùng vài đôi giày cao gót được ai đó gửi đến ủng hộ bà con đồng thời bay tỏ sự khó xử của mình trước những món đồ này. Tài khoản H.N. hài hước đùa rằng những món đồ này chỉ hợp để bà con miền trung "mặc đi dạ hội ngày nước lũ".

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này, chị H.N. chia sẻ: "Quan điểm của tôi thì những tấm lòng của mọi người đều đáng được trân trọng. Nhưng thay vì gửi những món đồ này, các bạn có thể bán đi với giá rẻ và lấy số tiền đó làm từ thiện hoặc mua gạo, mua thức ăn cứu trợ đồng bào miền Trung sẽ hay hơn.

Kêu gọi ủng hộ bà con miền Trung lũ lụt, nhóm từ thiện nhận được... giày cao gót và váy maxi - Ảnh 2.
Những đôi giày gót nhọn cao khoảng 12 cm cũng được đem đi ủng hộ bà con miền Trung

Khi nhận được những món quần áo, giày dép trên nhóm mình cũng rất khó xử vì thật sự những món đồ này bà con không thể dùng được, mà bỏ đi thì khá phí phạm do vậy sau khi bàn bạc và cân nhắc mình quyết định đem ra bán với giá 20.000 - 30.000 đồng/món. Số tiền thu được sẽ dùng để ủng hộ cho người dân các tỉnh miền Trung".

Chị H.N cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên chị gặp trường hợp như vậy, trước đó ở Đà Nẵng chị cũng đã nhận được một thùng quần áo cũ kèm theo khá nhiều phụ kiện không phù hợp với người nghèo.

"Qua đây, mình cũng kêu gọi mọi người nếu có lòng xin hay ủng hộ bà con những món đồ thiết thực, có thể sử dụng được dù là quần áo cũ, đồ đã quá sử dụng. Mình cũng là người bình thường nên kêu gọi đầu tiên là bạn bè, người thân rồi đến người quen, đc chừng nào hay chừng nấy, mọi người giúp 1 tí, cộng lại thành nhiều, giúp bà con đỡ cực khổ phần nào".

Sau khi được đăng tải, những dòng chia sẻ trên đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi buồn cười bởi những món đồ cứu trợ rất... thời trang như vậy, đồng thời lên tiếng trách mọi người vô tâm khi không quan tâm đến đối tượng tiếp nhận những vật phẩm mà mình ủng hộ.

Kêu gọi ủng hộ bà con miền Trung lũ lụt, nhóm từ thiện nhận được... giày cao gót và váy maxi - Ảnh 3.
Hay những chiếc áo, váy sexy cũng nằm trong kiện hàng ủng hộ.

"Cài này gọi là "văn hoá đi cho". Dù là đồ mới nhưng thực sự là không phù hợp với những người nông dân. Thôi thì làm cái garage sale đi ạ, kiếm thêm được ít tiền mua đồ giúp đỡ bà con", tài khoản T.B. chia sẻ.

"Năm ngoài mình nhân được cả đồ bơi, sao kim sa lấp lánh... cũng do mọi người vô ý thôi, nhưng dù sao cũng là tấm lòng mà đồ vẫn còn tốt, nhiều người cần nên mình mang thanh lí rẻ. Hơi mất thời gian chút nhưng cũng có thêm một món để hỗ trợ người dân. Bạn gom vào rồi thanh lí rẻ để mọi người mua ủng hộ là được đấy". tài khoản P.L. góp ý.

Theo Kim Anh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)