Xã hội

Kết quả xét nghiệm: Nữ bệnh nhân không mắc bệnh MERS-CoV

Đến 18g30 ngày 7-6, đại diện Viện Pateur TP.HCM cho biết xét nghiệm chuẩn mẫu bệnh phẩm của nữ bệnh nhân đã âm tính với MERS-CoV.

Đến 18g30 ngày 7-6, đại diện Viện Pateur TP.HCM cho biết xét nghiệm chuẩn mẫu bệnh phẩm của nữ bệnh nhân đã âm tính với MERS-CoV.
 

Ảnh minh họa

 
Trước đó, bệnh nhân tên Nguyễn Thị S. (ở Thủ Dầu Một, Bình Dương), đi du lịch ở Dubai và Abu Dhabi Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất từ ngày 31-5 đến 4-6 và có dấu hiệu sốt cao từ Dubai.

Theo đại diện Viện Pasteur TP.HCM, bà S. là ca nghi nhiễm MERS- CoV đầu tiên ở phía Nam. Hiện chị vẫn đang sốt 39 độ C và đang được cách ly tại phòng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Ngày 5-6 sau khi về nước chị có đến khám tại phòng khám tư nhân, có được cho thuốc uống nhưng không đỡ, sau đó được khuyến cáo tới khám tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM theo đề nghị của nhân viên kiểm dịch y tế.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đang được kiểm tra tại Viện Pasteur TP.HCM.

Thời điểm chị S. đi du lịch tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, đoàn du lịch có 48 người, chị có cưỡi lạc đà (đang được coi là nguồn phát sinh virus MERS-CoV).
 
>> Cách ly 3 người sốt nghi nhiễm MERS
 
Theo L.Anh (Tuổi Trẻ)