Xã hội

Kết luận chính thức vụ trường mầm non dùng gạo mốc xanh nấu cơm, dùng đầu cá làm thức ăn cho trẻ

Ngày 16/11, UBND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa đưa ra kết luận vụ phụ huynh “tố” trẻ phải ăn cơm mốc và đầu cá, còn hiệu trưởng sai phạm trong công tác quản lý ở trường mầm non Phú Mỹ.

Phụ huynh đóng tiền đầy đủ nhưng nhận được bữa ăn kém chất lượng

Về vấn đề phụ huynh phản ánh trẻ ăn cơm mốc, đầu cá ở bữa cơm trưa 9/10, Trung tá Nguyễn Đình Dương, đại diện Công an Thị xã Phú Mỹ cho biết, phần cá và cơm được lấy từ bữa ăn trưa của các lớp học trong trường chứ không phải phụ huynh mang từ ngoài vào.

Kết luận chính thức vụ trường mầm non dùng gạo mốc xanh nấu cơm, dùng đầu cá làm thức ăn cho trẻ
UBND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) gặp gỡ ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non Phú Mỹ để công bố kết quả vụ sử dụng cơm mốc đầu cá cho trẻ.

Qua xác minh, nhận thấy gạo dùng để nấu cơm còn nhiều phần cám, một số hạt gạo non, bị hư nên nấu cơm ra có màu trắng ngà không đều, một số hạt có màu xanh, đen. Theo giải trình của đại lý cung cấp, nhà trường yêu cầu là gạo phải còn cám, không được chà xát, sang lọc, xử lý công nghiệp để còn chất dinh dưỡng nên mới có màu ngà, không được đẹp.

Riêng về vấn đề cơm có bị mốc hay không, vị này thông tin thêm, khi công an vào cuộc điều tra thì không kịp thu giữ mẫu để gửi đi xét nghiệm được nên không thể xác định được chính xác cơm có mốc hay không mà chỉ có thể ghi nhận qua ý kiến của giáo viên và phụ huynh.

Kết luận chính thức vụ trường mầm non dùng gạo mốc xanh nấu cơm, dùng đầu cá làm thức ăn cho trẻ - 1
Trường mầm non Phú Mỹ.

Đoàn thanh tra xác định trường mầm non Phú Mỹ thu thêm 1.000 đồng/ngày để chế biến món rau cho các cháu nhưng không thực hiện; Trường cấp ít đồ chơi cho trẻ nhưng yêu cầu giáo viên ký nhận danh sách nhiều đồ chơi. Quá trình tổ chức ăn bán trú, nhà trường không thực hiện việc tiếp phẩm hằng ngày theo quy định, khâu bán trú thực hiện lỏng lẻo, không công khai rõ ràng, có tháng số tiền âm đến vài chục triệu đồng, nhưng cuối năm hiệu trưởng thông báo âm 15 triệu đồng tiền rau, trong khi học sinh vẫn đóng tiền ăn đầy đủ.

Hiệu trưởng trường bị tố cáo sai phạm trong công tác quản lý

Phó phòng GD&ĐT thị xã Phú Mỹ Ngô Hồng Khanh cho biết, nhiều nội dung tố cáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm và ban giám hiệu trường mầm non Phú Mỹ có sai phạm về công tác quản lý là có cơ sở.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm đã dùng những lời lẽ khó nghe để xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm giáo viên trong trường. Đồng thời không thực hiện quyền và chức năng giám sát trong tất cả các hoạt động của trường…

Kết luận chính thức vụ trường mầm non dùng gạo mốc xanh nấu cơm, dùng đầu cá làm thức ăn cho trẻ - 2
Đơn tố cáo Hiệu trưởng trường có sai phạm trong công tác quản lý là có cơ sở.

Với các nội dung tố cáo còn lại như việc hiệu trưởng tự ý chia hoa hồng cho 15 người; Tự ý chia cho nhân viên thủ quỹ số tiến 500 ngàn đồng mỗi tháng; Không trả tiền tăng giờ cho giáo viên đứng lớp; Bắt giáo viên tự bỏ tiền túi để trang trí các khu vực khuôn viên trong trường, theo đoàn kiểm tra là không có cơ sở.

Liên quan đến những vấn đề nói trên, đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ xem xét xử lý đối với Ban giám hiệu Trường mầm non Phú Mỹ gồm Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm và 2 hiệu phó Nguyễn Thị Dần và Nguyễn Thị Lợi.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cầu hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm hoàn trả lại hơn 75 triệu cho phụ huynh, trả lại 16 thùng sữa cho đơn vị cấp phát.

Như thông tin đã đưa, trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 16 phút do một phụ huynh chia sẻ ghi lại cảnh  trường mầm non Trường Mầm non Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ) dùng gạo mốc xanh nấu cơm, thức ăn thì dùng toàn đầu cá cho các trẻ dùng bữa.

Theo đoạn clip ghi lại, phụ huynh phát hiện nồi cơm mốc xanh, nồi thức ăn chỉ toàn đầu cá, duy nhất có 1 miếng cá diêu hồng.

Kết luận chính thức vụ trường mầm non dùng gạo mốc xanh nấu cơm, dùng đầu cá làm thức ăn cho trẻ - 3
Nồi cơm mốc xanh và nồi thức ăn toàn đầu cá. Ảnh cắt từ clip.

Qúa bức xúc, phụ huynh đã đem nồi cơm và cá vào phòng ban giám hiệu để chất vấn ban lãnh đạo và giáo viên. Trả lời với phụ huynh về nồi cơm mốc xanh, một giáo viên giải thích rằng: “cơm có vấn đề là do khi nấu bằng nồi điện sẽ khác và khi được nấu bằng nồi hấp sẽ khác” khiến phụ huynh càng thêm bức xúc.

Cũng theo các phụ huynh, gạo mà trường sử dụng nấu cơm cho các trẻ có giá 15.000 đồng/kg nhưng chất lượng lại không được như mong muốn. Phụ huynh tỏ ra phẫn nộ cho rằng, đến hôm nay họ mới phát hiện ra nhà trường cho con cái họ ăn đồ ôi thiu, vậy cả 1 khoảng thời gian dài trước đó, con cái họ cũng đã từng ăn loại cơm, loại thức ăn này.

Tháng 9 vừa qua, cô Nguyễn Thị Thanh Liêm, Hiệu trưởng nhà trường bị tập thể giáo viên trong trường tố cáo về chuyện nhập nhằng tài chính thu chi. Trong đó có chuyện nhà trường ghi trong thực đơn chi 1 ngàn đồng/ngày để mua rau cho các cháu trong bữa ăn.

Tuy nhiên, trong tất cả các bữa ăn của năm học, không hề có món rau như trong thực đơn. Chính vì vậy, các phụ huynh bắt đầu nghi ngờ và muốn kiểm tra bữa ăn của các bé nhưng nhà trường nhất quyết không cho phụ huynh vào trường.

Theo Yến Nguyễn (Saostar.vn)