Xã hội

"Kẹp" 3 tông vào máy xúc, 2 em nhỏ tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 2-8 tại Thanh Hóa khi 3 thiếu niên và trẻ em đi trên xe máy đã tông vào một chiếc máy xúc khiến 2 em tử vong tại chỗ, em còn lại nguy kịch.

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 2-8 tại Thanh Hóa khi 3 thiếu niên và trẻ em đi trên xe máy đã tông vào một chiếc máy xúc khiến 2 em tử vong tại chỗ, em còn lại nguy kịch.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 em nhỏ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút chiều ngày 2-8, trên tuyến giao thông liên xã, đoạn qua xã Quảng Hùng, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, em Lê Hữu Nam (SN 2002, ngụ xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở theo em Lê Hữu Quân (SN 2002) và em Lê Hữu Tiến (SN 2006, cùng ngụ địa chỉ trên) lưu thông từ hướng biển về nhà, khi đến đoạn ngã tư xã Quảng Hùng đã tông thẳng vào chiếc máy xúc do anh Nguyễn Văn Thực (ngụ xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) điều khiển.

Hậu quả 2 em Quân và Tiến tử vong tại chỗ, em Nam được đưa tới Bệnh viện K71 Trung ương (xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân tai nạn
Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân tai nạn

Theo người dân, chiếc xe máy chở 3 thiếu niên và em nhỏ chạy với tốc độ rất nhanh đã không làm chủ được tốc độ nên tông vào máy xúc rồi bị máy xúc cán qua người 2 em ngồi sau xe máy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT thị xã Sầm Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)