Xã hội

Kế toán xã chết trong tư thế treo cổ ở nhà riêng

Nhà chức trách ghi nhận anh Phạm Văn Dũng tử vong với vết lằn ở cổ, không có tác động bên ngoài.

Sáng 16/11, ông Phạm Văn Phượng - Trưởng công an xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ cán bộ xã tự tử tại nhà riêng. 

Theo ông Phượng, gần trưa hôm qua, nhận được tin báo của người dân, công an đến hiện trường và ghi nhận anh Phạm Văn Dũng (35 tuổi, kế toán xã Vân Am) đã tử vong, có vết lằn ở cổ.

Kế toán xã chết trong tư thế treo cổ ở nhà riêng
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lam Sơn.

Người nhà cho hay, sáng cùng ngày anh Dũng đi làm bình thường rồi trở về vào giữa buổi; anh dựng xe ở sân và đi vào căn nhà cạnh bên (nhà của gia đình nhưng không sử dụng từ lâu) treo cổ tự tử. Khi người thân phát hiện, anh Dũng đã tử vong.

"Khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan điều tra nhận định không có tác động bên ngoài. Bước đầu nhận định có thể chính anh ấy tự gây ra cái chết cho mình; nguyên nhân đang được điều tra", ông Phượng nói.

Theo chính quyền địa phương, anh Dũng có gia đình và hai con, được mọi người đánh giá là vui vẻ, hòa đồng. Trước khi tử vong, anh không có biểu hiện bất thường.

Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)