Xã hội

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng

Ngày nắng thì bụi bay mù mịt khắp nơi, ngày mưa thì đường sụt lún, lầy lội, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn… là thực trạng đang diễn ra nhiều năm qua tại tuyến đường tỉnh 294 thuộc địa phận từ xã Đại Hóa đến xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang).

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng
Hàng loạt "ổ voi", "ổ gà" xuất hiện trên tuyến đường tỉnh 294, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đoạn đường trên, mặt đường bị bong tróc hết lớp nhựa, xuất hiện nhiều “ổ voi” “ổ gà” có kích thước lớn, gây mất an cho người và các phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân sống tại khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Khánh, trú tại chợ Đại Hóa (Tân Yên, Bắc Giang) cho biết: “Mấy năm nay rồi, người dân chúng tôi khổ lắm. Đoạn đường ngắn, nhưng xuất hiện hàng loạt ổ voi, ổ gà. Ngày mưa, thì cứ từng vũng nước to đùng xuất hiện, cứ xe tải chạy qua là nước bắn tung tóe khắp nơi, vô cùng nguy hiểm. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt khắp nơi, khiến các gia đình sống hai bên đường phải đóng cửa suốt ngày…”.

Bà Nguyễn Thị Phú, người dân xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên cũng bức xúc: “Người dân địa phương quen đường thì không sao, chứ nhiều người ở xa đến đây không quen đường thì tai nạn lúc nào không hay. Bởi mặt đường xấu, nhiều ổ voi, ổ gà, rất nguy hiểm. Thực tế, đã không ít những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường này”.

Theo người dân cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp trầm trọng của tuyến đường Tỉnh 294 là do lượng lớn xe quá khổ, quá tải hoạt động...

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 1
Mỗi ngày, tuyến đường tỉnh 294 "oằn mình" gánh lượng đông xe tải chạy qua

Cũng theo những người dân nơi cho hay, họ đã ý kiến rất nhiều về tình trạng này tại các buổi tiếp xúc cử tri. Theo đó, dù chính quyền, cơ quan chức năng đã có biện pháp sửa chữa, nhưng chỉ mang tính chất “tạm thời”, nên chỉ một thời gian là đâu lại vào đấy.

Trao đổi với PV, ông Dương Xuân Phương, Phó chủ tịch UBND xã Đại Hóa, huyện Tân Yên cho biết: “Đường được làm từ năm 2005, đến nay tuyến đường đã xuống cấp với nhiều lí do như: Là tuyến giao thông liên tỉnh nên lượng giao thông đi lại với mật độ dày đặc, với lâu rồi thì cũng đến lúc nó xuống cấp…”.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV ghi nhận lại tình trạng xuống cấp của tuyến đường tỉnh 294:

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 2

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 3

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 4

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 5

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 6

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 7

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 8

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 9

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì đường tỉnh 294 xuống cấp nghiêm trọng - 10

Được biết, dự án Nâng cấp đường Tỉnh 294 dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2018 và hoàn thành vào năm 2021 để đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân hai xã Đại Hóa, Phúc Sơn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Theo Như Lan (Thương Hiệu & Công Luận)