Xã hội >> Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Huy động xe đặc chủng, 100% quân số dẫn đoàn đón nguyên thủ Mỹ - Triều

Ngoài lực lượng của Bộ Công an, Công an Hà Nội bố trí 100% quân số của cảnh sát dẫn đoàn, sử dụng phương tiện hiện đại đưa đón nguyên thủ phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Ngày 21/2, Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội), cho biết đơn vị phối hợp các lực lượng khác đã chuẩn bị toàn diện, đầy đủ, sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, diễn ra từ 27-28/2 tại Hà Nội.

Theo đó, 100% quân số của đơn vị (khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ) có kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm dẫn đoàn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn sẽ huy động gần 30 xe đặc chủng hiện có, phối hợp các đơn vị khác bổ sung phương tiện khi cần thiết.

"Theo kế hoạch, đơn vị sử dụng phương tiện hiện đại để dẫn đoàn đưa đón nguyên thủ như Toyota Camry Hibrid, Honda NCX 750", một cán bộ cho biết.

Huy động xe đặc chủng, 100% quân số dẫn đoàn đón nguyên thủ Mỹ - Triều
Xe đặc chủng Honda NCX 750 của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn. Ảnh: CTV.

Cùng ngày, Công an Hà Nội cho biết các đơn vị đã sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Cụ thể, công an thành phố huy động hàng nghìn cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự và công an các quận, huyện tham gia đảm bảo an ninh.

"Các phương án bảo vệ đã được trình và chờ cấp trên phê duyệt", một nguồn tin nói và cho biết, các đơn vị đều huy động 100% quân số tham gia làm nhiệm vụ. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động có hơn 2.000 người làm nhiệm vụ phân luồng, ứng trực tại 300 nút giao trọng điểm.

Huy động xe đặc chủng, 100% quân số dẫn đoàn đón nguyên thủ Mỹ - Triều - 1
Dàn xe Camry Hybrid tham gia nhiều cuộc dẫn đoàn nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trong khi đó, Đồn Công an Nội Bài cho biết để đảm bảo an ninh, trật tự cho hội nghị lần này, đơn vị đã triển khai các phương án theo cấp độ cao nhất (cấp độ 1).

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ thuộc Cảng vụ Hàng không miền Bắc sẽ tăng cường giám sát trước, trong và sau khi hội nghị diễn ra.

Huy động xe đặc chủng, 100% quân số dẫn đoàn đón nguyên thủ Mỹ - Triều - 2
Máy bay C-17 Globemaster III đáp xuống sân bay Nội Bài trưa 21/2. Ảnh: Việt Hùng.

Trước đó, Công an đã lên kế hoạch triển khai đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Kế hoạch bảo vệ đặt ra đối với các lực lượng là phải chủ động đảm bảo an ninh cao nhất cho sự kiện lần này.

Giám đốc Công an Hà Nội đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, mục đích tấn công, trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các quận huyện tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, Mệnh lệnh 02 trên toàn thành phố.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng điều động gần 1.000 cảnh sát cơ động, an ninh bổ sung cho Công an Hà Nội phục vụ công tác bảo vệ.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)