Xã hội

Hưng Yên: 'Bà hỏa' thiêu rụi kho chứa vật liệu nhựa của Công ty cổ phần cơ khí 120

Chiều 16/9, ông Phạm Trần Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xác nhậnchiều cùng ngày đã xảy ra vụ cháy lớn tại kho chứa vật liệu tại nhà máy kết cấu thép phụ tùng ôtô của Công ty cổ phần cơ khí 120, thuộc Tổng Công ty công nghiệp ôtô Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Hưng Yên: 'Bà hỏa' thiêu rụi kho chứa vật liệu nhựa của Công ty cổ phần cơ khí 120
 Hiện trường vụ cháy 

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút mọi người phát hiện ngọn lửa cùng mùi khét phát ra từ kho chứa vật liệu nhựa của nhà máy kết cấu thép phụ tùng ôtô.

Do bên trong chứa nguyên vật liệu là nhựa cứng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan nhanh, khói đen bốc ngùn ngụt cao hàng chục mét.

Ông Hoạt cho biết: “Qua kiểm tra, xác minh của cơ quan công an cho thấy, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong kho chứa chủ yếu là hạt nhựa và không có người làm việc. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ thuê kho là người Trung Quốc không có mặt và rất may không lây lan sang các khu vực khác", .

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động 10 xe cứu hỏa từ Hưng Yên và Hà Nội đến ứng cứu.

Sau 2 giờ dập lửa, khoanh vùng không để lan ra xung quanh, đám cháy đã bị khống chế hoàn toàn.

Rất may thời điểm xảy ra cháy không có công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người. Nhưng toàn bộ khu nhà kho rộng khoảng gần 500m2 bên trong bị thiêu rụi. Đây là nhà kho được làm tạm do một đơn vị khác thuê lại để sản xuất vật liệu nhựa cứng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Đinh Hoàng (Thương Hiệu & Công Luận)