Xã hội

Huế: Lụt bất thường giữa mùa khô, người dân chạy tán loạn

9h sáng 27/3, lũ bất ngờ tấn công các xã thuộc huyện Quảng Điền (TT.Huế). Người dân hoảng hốt vì không hiểu tại sạo lại có lũ giữa mùa khô.

Vào hồi 9h sáng 27/3, lũ bất ngờ tấn công các xã thuộc huyện Quảng Điền (TT.Huế). Người dân hoảng hốt vì không hiểu tại sạo lại có lũ giữa mùa khô. Tại một đám cưới, người hai họ đang ăn cưới tấp nập buộc phải bỏ chạy nhốn nháo. Tỉnh lộ 4 qua huyện Quảng Điền nước tràn bờ vào ruộng. Học sinh tại nhiều trường được cho về gấp.


11h sáng 27/10, ông Lê Văn Thứ, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Đông Phú, cho biết: "Tính đến giờ này 12,5ha trồng cây lạc đang thời kỳ ra hoa, bị lụt trắng, coi như mất hết. 50ha lúa đang ngập sâu. Nếu tình trạng này tiếp diễn đến chiều nay, các cách đồng lúa xã Quảng An sẽ hoàn toàn ngập sâu trong nước".
 
 
9h ngày 27/3 khi lũ bắt đầu tràn tỉnh lộ 4, các trường học cho học sinh nghỉ gấp
 
Nhiều em học sinh cấp 1 vẫn phải lội nước sâu để về nhà

Người dân phải vội vã đón con em lội lụt về nhà
 
Ngay trước UBND xã Quảng An (huyện Quảng Điền) nước lũ chuẩn bị tràn qua bờ đập
 
Trạm bơm thủy lợi đang bị lũ dân cao
 
Máy bơm cũng phải di dời khỏi trạm bơm để tránh ngập nước
 
Đường làng ngập sâu, xe máy bị chết máy không đi được
 
Nhiều nhà dân nước đã ngập đến nền nhà
 
Có những người dân lo sợ lũ nên đã chuyển đồ di tản đến nơi an toàn
 
Đến 13h chiều, nhiều cánh đồng hoa màu đã ngập sâu trong nước
 
Một đám cưới cũng bị hủy vì khách mời chạy hết vì lũ

Người dân phải dùng xe cải tiến đưa xe máy từ đám cưới đến vùng cao hơn

 

Theo Văn Tư (Báo Giao Thông)