Xã hội

Hộp đen của xe khách lao xuống vực sâu 30m ở Cao Bằng 'biến mất'

Video: Xe khách rơi xuống vực sâu 30 mét, bốn người chết

Đến cuối giờ chiều qua, 22-7, lực lượng chức năng vẫn tỉnh Cao Bằng vẫn chưa tìm thấy thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) của chiếc xe khách giường nằm đã lao xuống vực Cao Bắc.

Chiều tối qua 22-7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia và bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tình Cao Bằng liên quan đến chiếc xe khách bị rơi xuống vực Cao Bắc, làm 4 người chết và 16 người bị thương.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng cho rằng đây là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị khởi tố vụ án để điều tra, xem xét trách nhiệm không chỉ đối với lái xe mà cả chủ xe.

Hộp đen của xe khách lao xuống vực sâu 30m ở Cao Bằng 'biến mất'
Xe khách rơi xuống Vực Cao Bắc làm 4 người chết, 16 người bị thương

Ông Khuất Việt Hùng cũng yêu cầu Sở GTVT tỉnh Cao Bằng kiểm tra lịch sử hoạt động của xe khách bị tai nạn. Còn bà Phan Thị Thu Hiền kiến nghị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án, không chỉ triệu tập lái xe mà còn cần triệu tập cả chủ xe kinh doanh vận tải lên làm việc để điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Đồng thời cho biết, chiếc xe khách này không có dữ liệu gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Do đó, yêu cầu Sở GTVT kiểm tra lịch sử hoạt động của xe này vì có thông tin đây là xe tăng cường.

“Nếu là xe kinh doanh vận tải phải có thiết bị giám sát hành trình mà như vậy phải có dữ liệu gửi về Tổng cục Đường bộ mới đúng quy định”, bà Hiền thông tin.

Tuy nhiên, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đến 16h ngày 22-7, hộp đen của xe khách bị tai nạn vẫn chưa tìm thấy. Hiện nay, lực lượng công an vân đang tiếp tục kiểm tra xe khách đã bị tai nạn, tìm kiếm camera hành trình của xe.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe có hai lái xe nhưng lái xe chính vừa thay ca, đang ngủ. Lái xe phụ Trần Văn Thắng (SN 1988, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị thương nhẹ đã đến Công an tỉnh Cao Bằng trình báo.

Trước đó, vào 5h30 ngày 22/7/2018 tại Km 250+400 quốc lộ 3 địa phận xóm Xẻ Phả, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, xe khách giường nằm BKS 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình bị lao xuống vực sâu 30m tại chân đèo Cao Bắc. Vụ tai nạn làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 13 người bị thương nhẹ, hiện đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Danh tính 20 nạn nhân trong vụ tai nạn xe rơi xuống vực gồm:

Các nhạn nhân tử vong: Nguyễn Doãn Đạo (SN 1982, Thái Bình); Trịnh Tiến Hoàng (SN 1990, Thái Nguyên); Lương Văn Thức (SN 1975, Kiến Xương, Thái Bình);  Đàm Thị Thơm (SN 1963, Phố Mới, Quảng Uyên, Cao Bằng).

Có ba nạn nhân bị thương nặng gồm: Đào Thị Khuyên (SN 1954, Thái Bình); Trần Thanh Khánh (lơ xe, người Lào Cai, hiện 2 chân mất cảm giác, chấn thưong tuỷ); Nguyễn Thị Hảo (SN 1980, huyện Hoà An, Cao Bằng).

13 nạn nhân bị thương nhẹ gồm Hoàng Mạnh Cường (SN 1982, Thái Bình); Đặng Tuấn Điệp (SN 2001, Thái Bình); Nguyễn Văn Ninh (SN 1960, Đông Hưng, Thái Bình); Đặng Huy Bùi (SN 1976, quê Bình Phước); Vũ Duy Ghênh (SN 1958, Hòa An, Cao Bằng); Đàm Hoàng An (SN 1976, Bế Triều, Hòa An); Trần Trung Kiên (SN 2007, Tây Tiến, Thái Bình); Nguyễn Hữu Tựa (SN 1976, Đức Long, Hòa An); Vũ Thảo Nguyên(SN  2001, Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng); Trịnh Tuấn Duy (SN 1993, Tp. Cao Bằng); Ngô Văn Vọng (SN 1954, Khương Chính, Hưng Yên); Phạm Thế Vinh (SN 1980, đồn Biên phòng Quang Long, quê Đông Hưng, Thái Bình); Trương Phúc Khoa (SN 1996, Hà Quảng, Cao Bằng)

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam xe khách  BKS 17K-8496 nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam, kiểm định lần cuối ngày 12-7-2018 và có hạn kiểm định đến 11-1-2019.

Theo Ngân Tuyền (An Ninh Thủ Đô)