Xã hội

Hơn 4h sáng ngày 1/5, dòng người đã ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài

Sáng 1/5, dù kỳ nghỉ lễ chưa kết thúc nhưng nhiều người dân từ các tỉnh đã bắt đầu trở về Thủ đô Hà Nội, chuẩn bị cho những ngày học tập, làm việc sắp tới.

Từ hơn 4h sáng 1/5, hàng vạn người dân từ các tỉnh đã đổ về các bến xe của Hà Nội, kết thúc sớm đợt nghỉ lễ dài ngày. Để đón lấy cơ hội này, hàng trăm xe taxi, xe ôm cũng tập trung trước cổng các bến xe chờ "vợt" khách.

Hơn 4h sáng ngày 1/5, dòng người đã ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
5h sáng tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), hàng trăm xe taxi đỗ kín mặt đường Ngọc Hồi đoạn trước cổng bến xe chờ đón khách
Hơn 4h sáng ngày 1/5, dòng người đã ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài - 1
Nhiều người đi bộ cũng tràn ra giữa đường để bắt xe

Anh Đỗ Hoàng Nam, quê Nghệ An cho biết, anh quyết định quay lại Hà Nội sớm 1 ngày để tránh các rủi ro như chen chúc trên xe khách hoặc tắc đường. Anh Nam cũng cho biết thêm, hầu hết những người quen của anh vẫn nán lại đến hết kỳ nghỉ lễ, các xe khách có đông hơn bình thường nhưng vẫn chưa xảy ra tình trạng chen chúc hay ép giá. 

Hơn 4h sáng ngày 1/5, dòng người đã ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài - 2
Dù chưa hết ngày nghỉ lễ nhưng tại các bến xe đã bắt đầu đông đúc từ sáng sớm.

Hơn 4h sáng ngày 1/5, dòng người đã ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài - 3

Hơn 4h sáng ngày 1/5, dòng người đã ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài - 4
Hàng trăm tài xế xe ôm tranh thủ ngày đông đúc để kiếm thêm thu nhập.
Hơn 4h sáng ngày 1/5, dòng người đã ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài - 5
Những em bé cũng theo bố mẹ có mặt tại Thủ đô khi trời còn mờ tối.
Hơn 4h sáng ngày 1/5, dòng người đã ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài - 6
Bên trong bến xe cũng bắt đầu tấp nập.

Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)