Xã hội

Hơn 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn ở Hà Nội: Lối thoát hiểm bị nhiều người chiếm dụng làm kho để đồ

Nhiều người dân sống tại nhà A11, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nhà kho để hàng là nơi bùng phát hỏa hoạn, trước đây là lối thoát hiểm nhưng đã bị bịt kín, vì vậy nhiều người đã mắc kẹt khi xảy ra cháy.

Chị Nguyễn Hồng Lan (nhà A11, khu tập thể Thanh Xuân Bắc) cho biết, trước đây, khu tập thể Thanh Xuân Bắc từng có một lối thoát hiểm nhưng khu này có nhiều tệ nạn xã hội nên các nhà ở gần cầu thang làm cửa để tránh người lạ đi lên.

Dần dần lối cầu thang bị trưng dụng làm nơi trữ đồ và bịt luôn lối thoát hiểm”, chị Nguyễn Hồng Lan cho biết.

Sau vụ cháy, nhiều gia đình cho biết sẽ phá hàng rào sắt ở ban công, để có thể thoát thân nếu xảy ra cháy.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, vào khoảng gần 3h ngày 2/7, tại số nhà 115 A11, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn, khiến 20 người bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đã phải dùng kìm cắt rào sắt ở ban công để giải cứu người dân.

Hơn 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn ở Hà Nội: Lối thoát hiểm bị nhiều người chiếm dụng làm kho để đồ
Mặt trước của cửa hàng.
Hơn 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn ở Hà Nội: Lối thoát hiểm bị nhiều người chiếm dụng làm kho để đồ - 1
Mặt sau của cửa hàng và ngay sát bên phải là kho để đồ.

Hơn 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn ở Hà Nội: Lối thoát hiểm bị nhiều người chiếm dụng làm kho để đồ - 2

Hơn 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn ở Hà Nội: Lối thoát hiểm bị nhiều người chiếm dụng làm kho để đồ - 3
Ở gần cầu dao là cửa vào kho để đồ.

Theo Mạnh Đoàn (Vtc.vn)