Xã hội

Hơn 100 ôtô, xe máy bị nhấn chìm trong tầng hầm ở Sài Gòn

Trận mưa lớn hồi tuần trước khiến tầng hầm các tòa nhà trên đường Phan Xích Long bị ngập sâu đến 2,5 m, hàng trăm xe chìm trong nước, hư hỏng.

 
Trận mưa lớn hồi tuần trước khiến tầng hầm các tòa nhà trên đường Phan Xích Long bị ngập sâu đến 2,5 m, hàng trăm xe chìm trong nước, hư hỏng.

Lực lượng PCCC phải huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều máy móc chuyên dụng bơm khoảng 2.000 m3 nước ra khỏi các tầng hầm trong ít nhất 8 giờ.

hon-100-oto-xe-may-bi-nhan-chim-trong-tang-ham-o-sai-gon

Ôtô lấm lem bùn đất trong tầng hầm ngân hàng ngập gần 2 m. Ảnh: Sơn Hòa

Thiệt hại nặng nhất là trụ sở một ngân hàng khi nơi này ngập đến 2 m, biến thành “túi chứa” 1.000 m3 nước, dìm 2 ôtô, 36 xe máy, 2 máy phát điện. Lực lượng cứu hộ phải bơm liên tục, các chiến sĩ lặn mò để vớt một phần vật dụng, xe cộ.

Điểm ngập nặng nhất là một nhà hàng món Huế, sâu 2,5 m với khoảng 200 m3. Mưa ngập quá bất ngờ khiến nhân viên dắt xe từ hầm lên không kịp, nhiều chiếc chìm nghỉm bên dưới đến tận sáng hôm sau. Tầng hầm một tòa nhà khác cũng chứa khoảng 192 m3 nước khiến 5 xe máy bị hư hỏng.

Đường Phan Xích Long khá cao, nằm cách kênh Nhiêu Lộc khoảng 100 m, chưa bao giờ ngập nên sự việc khiến nhiều người bất ngờ, không chuẩn bị phương án đối phó. Sau trận mưa, các tòa nhà, quán ăn bị tê liệt hoàn toàn, phải ngưng hoạt động ngày hôm sau để khắc phục.

Cơn mưa hôm đó được đánh giá lớn nhất từ đầu năm, nó cũng khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu, giao thông rối loại. Nhiều điểm ngập mới cũng xuất hiện như Phan Xích Long, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành... và làm cầu Tân Kỳ - Tân Qúy bị nứt toác. Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập, làm nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo Sơn Hòa (VnExpress.net)