Xã hội

Hơn 100 cảnh sát, bộ đội chữa cháy trong mưa

Chập điện khiến hơn 500 m2 của 2 xưởng chứa than hoa và một xưởng gỗ nội thất ở ngoại thành Hà Nội bị lửa thiêu rụi.

Chập điện khiến hơn 500 m2 của 2 xưởng chứa than hoa và một xưởng gỗ nội thất ở ngoại thành Hà Nội bị lửa thiêu rụi.
Ngọn lửa bùng lên lúc 18h ngày 31/5 tại xưởng than hoa ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. 

Gần 100 chiến sĩ thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban chỉ huy quân sự Hà Đông, dân quân địa phương cùng gần 50 chiến sĩ đội PCCC Hà Đông đã có mặt ứng cứu. 
 
4 xe chữa cháy của đội chữa cháy chuyên nghiệp Hà Đông cùng 2 xe cấp nước của công ty môi trường được điều động. Do ngõ nhỏ, mặt đường lầy lội nên các xe chữa cháy phải dòng dây khá xa từ phía tỉnh lộ 70 vào. 
 
Ông Phạm Thế Thọ, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Dương Nội cho biết, đám cháy xảy ra lúc hơn 18h tại một xưởng than hoa sau đó cháy lan sang xưởng than và xưởng mộc bên cạnh. Do hiện trường nằm cạnh cánh đồng, thời điểm xảy ra đám cháy đang có giông lớn, gió to và quẩn nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Rất may lực lượng cảnh sát PCCC và quân đội có mặt kịp thời để ngăn chặn cháy lan sang 2 xưởng gỗ bên cạnh. 
 
Hơn 500m2 của cả 3 nhà xưởng bị thiêu rụi. Đống than đỏ lửa bị cơn mưa rào dập bớt được phần nào.
 
Mái tôn, của xưởng mộc bị ngọn lửa làm biến dạng. 
 
Hai xe máy nằm cạnh đống than đã được dập tắt cháy trơ khung. 
 

Đến 20h30, đám cháy được dập tắt nhưng lực lượng chức năng vẫn phải làm nguội các bao tải than hoa, tránh cho ngọn lửa bùng phát trở lại.

 
>> Chập điện, xưởng mây tre bị thiêu rụi

Theo Hoàng Anh (Zing.vn)