Xã hội

Hôm nay Hà Nội có thể nóng 40 độ C

Ba trong năm trạm đo khí tượng của Hà Nội hôm qua ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ 40 độ, hôm nay dự báo còn nóng hơn.

Hôm nay miền Bắc và miền Trung bước sang ngày thứ năm của đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm. Từ 6h, nắng tràn ngập, những người đi về hướng mặt trời mọc phải nheo mắt, hoặc đeo kính râm vì nắng chiếu lóa mắt.

Đến 10h, trừ Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ của hầu khắp tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đều đạt 35 độ C, ngưỡng nắng nóng. Cứ sau một giờ, nền nhiệt tăng thêm một độ và cao nhất lúc 14-15h chiều.

Chuyên gia khí tượng cho biết, hôm nay và ngày mai sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng gay gắt này, nhiệt độ cao nhất ngày tăng khoảng 0,5 độ so với hôm qua. Khả năng Hà Nội sẽ đạt ngưỡng 40 độ C, Nghệ An 41 và Thanh Hóa 42. Nhiệt độ thực tế ngoài trời phải cao hơn 4-6 độ, tùy điều kiện địa hình.

Hôm nay Hà Nội có thể nóng 40 độ C
Hà Nội nóng gần 40 độ, những người làm việc ngoài trời phải lấy áo lau mồ hôi. Ảnh: Ngọc Thành.

Hà Nội hôm qua xấp xỉ 40 độ C

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ - tâm điểm của nắng nóng, Hà Nội hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ đầu năm tới nay. Ba trong năm trạm đo khí tượng xấp xỉ 40 độ, gồm: Láng, Hà Đông và Sơn Tây. Hai trạm Hoài Đức, Ba Vì mát hơn một chút, trên 38 độ C.

Sáu tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 38-39. Riêng TP Nam Định (tỉnh Nam Định) và Nho Quan (Ninh Bình) trên 40 độ. Thời gian có mức nhiệt trên 35 độ duy trì suốt từ 10h đến 18h nên nông dân nhiều nơi phải ra đồng cấy lúa vào ban đêm, hoặc tờ mờ sáng để tránh nắng nóng.

Các tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên cũng nóng tới 38 độ C. Một số đỉnh núi cao từ 1.600 m vốn quanh năm mát mẻ, nhưng nay đã ghi nhận mức nhiệt cao như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xấp xỉ 31 độ, Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) 23 độ C.

Lý giải sự hình thành gió phơn khô nóng.

Miền Trung chảo lửa

So với một ngày trước, hôm qua nắng nóng ở miền Trung đã mở rộng (thêm Khánh Hòa) và gia tăng nhiệt. Thanh Hóa gần như chảo lửa khi năm trong bảy trạm đo khí tượng của tỉnh ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ, cá biệt trạm Tĩnh Gia thiếu gần nửa độ là lên 42, Bái Thượng 41 độ.

Bốn trong chín trạm đo ở Nghệ An cũng nóng 39 độ C, riêng trạm miền núi Tây Hiếu lên trên 40 độ C. Gió Tây Nam (gió Lào) khi vượt qua dãy núi Trường Sơn vào đến miền Trung đã bị biến tính thành khô nóng. Bầu không khí bị đốt nóng nên dù ngồi quạt, người dân vẫn không cảm thấy mát.

Càng tiến vào Nam Trung Bộ, mức độ nắng nóng giảm dần. TP Cam Ranh (Khánh Hòa) hôm qua ghi nhận mức nhiệt 36 độ C.

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, từ ngày 28/6 nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Bắc và Trung Bộ. Hai ngày sau, gần như toàn bộ miền Bắc và miền Trung trải qua nắng nóng gay gắt (từ 37 đến dưới 39 độ C). Riêng đồng bằng Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, cao nhất ngày từ 39 độ trở lên.

Dự báo, đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 6/7 ở miền Bắc, miền Trung có thể duy trì 1-2 ngày nữa.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)