Xã hội

Hội nghị Trung ương 7 sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Theo dự kiến, ngày mai (7.5), Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII sẽ khai mạc. Tại Hội nghị lần này Trung ương sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Hội nghị Trung ương 7 sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương là sự kiện quan trọng của đất nước.

Hội nghị Trung ương 7 sẽ tập trung thảo luận về các đề án: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đây là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.

Ngoài ra, dự kiến Trung ương cũng sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; công tác cán bộ.

Liên quan đến công tác cán bộ, vào đầu tháng 3.2018, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Như vậy hiện ông Trần Quốc Vượng đang đảm nhiệm hai vị trí lãnh đạo quan trọng là Thường trực Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bộ Chính trị cũng quyết định để ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương để chữa bệnh dài hạn.

Bộ Chính trị cũng quyết định ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Thắng được bầu vào Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (tháng 10.2017).

Về kỷ luật cán bộ, mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật hình thức cao nhất với ông Đinh La Thăng.

Dự kiến, Hội nghị Trung ương 7 sẽ làm việc một tuần, bế mạc vào ngày 12.5. Theo thông lệ của các Hội nghị trước, Tổng Bí thư sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Theo PV (Dân Việt)