Xã hội

Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc không đồng ý di dời mộ vợ vua Tự Đức

Chủ đầu tư bãi đỗ xe ở thành phố Huế được yêu cầu bồi hoàn để làm lại lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Chủ đầu tư bãi đỗ xe ở thành phố Huế được yêu cầu bồi hoàn để làm lại lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Bản kiến nghị do ông Tôn Thất Viễn Bào - Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đứng tên, yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Chuỗi Giá Trị "phải bồi hoàn để làm lại lăng mộ của bà theo bản vẽ thiết kế của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế".

Ông Hoàng Ngọc Khánh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết do ngôi mộ nêu trên trước đây vô chủ và nay có chủ là dòng họ Nguyễn Phước Tộc, nên lãnh đạo tỉnh đã giao chính quyền thành phố Huế làm việc với đại diện dòng họ để lên phương án giải quyết.

hoi-dong-tri-su-nguyen-phuoc-toc-khong-dong-y-di-doi-mo-vo-vua-tu-duc

Lăng mộ tạm của bà Tài nhân Lê thị thụy Thục Thuận. Ảnh: Vĩnh Khánh.

Trước đó ngày 7/7, làm việc với Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc và chủ đầu tư là Công ty Chuỗi Giá Trị, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân đã đưa ra phương án di dời lăng mộ của bà Lê thị thụy Thục Thuận xuống khu vực lăng bà Học Phi ở gần đó để "dễ chăm sóc quản lý".

Tuy nhiên, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đề nghị cơ quan chức năng chưa di dời, trong khi chờ ý kiến của UBND tỉnh về sự việc thì làm nấm mồ tạm thời tại chỗ cho bà Tài nhân Lê Thị thụy Thục Thuận để lo nhang khói. 

hoi-dong-tri-su-nguyen-phuoc-toc-khong-dong-y-di-doi-mo-vo-vua-tu-duc-1

Tấm bia đá ghi tên bà Tài nhân Lê thị thụy Thục Thuận được tìm thấy. Ảnh: Võ Thạnh.

Thời gian qua, để làm bãi đỗ xe ở khu vực Lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh, chủ đầu tư đã cho đào xới khu vực rộng khoảng 17.000 m2. Theo phản ánh của người dân địa phương, việc thi công đã vùi lấp một lăng mộ cổ có diện tích khoảng 40 m2.

Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc và cơ quan chức năng vào cuộc, xác định lăng mộ bà Tài nhân Lê Thị thụy Thục Thuận - vợ của vua Tự Đức đã bị san ủi.

Theo Võ Thạnh (VnExpress.net)