Xã hội

Hội đồng bầu cử: "Không để thế lực thù địch phá hoại cuộc bầu cử"

Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị các lực lượng, cơ quan liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch.

 
Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị các lực lượng, cơ quan liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch.
 

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, các công việc được tiến hành theo đúng quy định và tiến độ đề ra, như thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, giải quyết đơn thư khiếu nại, tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử...

hoi-dong-bau-cu-khong-de-the-luc-thu-dich-pha-hoai-cuoc-bau-cu

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 5. Ảnh: TTXVN.

"Từ nay tới bầu cử chỉ còn 4 ngày, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng, tôi đề nghị các cơ quan liên quan tích cực, chủ động để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Văn phòng Hội đồng bầu cử đề nghị tăng cường an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo vệ bầu cử.

"Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử", báo cáo nêu.

Thời gian qua, sau sự việc cá chết hàng loạt ở miền Trung, dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường, hàng nghìn người đã tụ tập gây mất an ninh trật tự ở một số tỉnh, thành. Họ mang theo hơi cay, có nhiều hành vi quá khích gây thương tích cho lực lượng chức năng. Công an TP HCM nhận định đằng sau động thái gây rối là âm mưu của tổ chức Việt Tân "tạo bạo loạn chính trị", "phá hoại cuộc bầu cử".

Trả lời báo chí ngày 17/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: "Trong cuộc sống, ai cũng quan tâm đến gia đình, quê hương, đất nước mình. Nếu có sự kiện ảnh hưởng đến đời sống của dân mà không bức xúc thì không được. Tuy nhiên, không nên vì bức xúc một việc trong thời điểm hiện tại mà từ bỏ quyền và trách nhiệm rất thiêng liêng của mình là bầu chọn ra lãnh đạo của đất nước trong 5 năm tới. Tôi kêu gọi bà con vì tương lai chính mình hãy đi bầu cử".

Ông Nhân cũng khẳng định Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, trong đó có Mặt trận đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo cuộc sống cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi nạn cá chết hàng loạt.

Dự kiến ngày 20/5, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử. Ngày 22/5, cử tri cả nước sẽ đi bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 14. Kết quả bầu cử Quốc hội được công bố trước ngày 11/6.

Theo Võ Hải (VnExpress.net)