Xã hội

Học sinh cả nước bước vào năm học mới

7h30 sáng 5/9, hầu hết trường học cả nước làm lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới 2016-2017 với nhiều thách thức về việc tăng chất lượng đào tạo, giảm "bệnh thành tích".

7h30 sáng 5/9, hầu hết trường học cả nước làm lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới 2016-2017 với nhiều thách thức về việc tăng chất lượng đào tạo, giảm "bệnh thành tích".

8h30

Dành 15 phút phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khai giảng là sự kiện quan trọng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, mọi gia đình đặc biệt quan tâm. Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thành lập 34 năm là câu chuyện thành công về quan điểm “tất cả người dân, bình thường hay khiếm thị, nói rộng hơn là người khuyết tật đều được quyền tiếp cận với giáo dục một cách bình đẳng”. 

Thủ tướng cho biết rất xúc động khi đọc được trên báo câu chuyện cô Nguyễn Thúy Ngà, thầy Phạm Đình Thắng khiếm thị vẫn tận tình chăm sóc học sinh. “Thầy Thắng chính là một Lục Vân Tiên thời nay”, ông nói và cho rằng, làm thầy cô giáo đã khó, làm thầy cô giáo của học trò khiếm thị lại càng khó hơn, đòi hỏi sự hy sinh, tình yêu thương. Ông đồng ý với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ rằng đội ngũ giáo viên là nhân tố đột phá của chấn hưng giáo dục Việt Nam và mong phụ huynh bình tĩnh trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, cùng với ngành thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

thutuong-8618-1473041409.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).

Thủ tướng khẳng định dù đất nước còn nhiều khó khăn, song Đảng, Nhà nước sẽ ngày càng quan tâm và tin tưởng các em sau này tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hy vọng từ mái trường này, sẽ có thêm nhiều người nghị lực trưởng thành, như Đào Thu Hương, thủ khoa khiếm thị của Đại học Sư phạm; Khúc Hải Vân, hiệp sĩ mù Công nghệ thông tin đã trưởng thành. Ông đề nghị trường Nguyễn Đình Chiểu lập một website kết nối với cộng đồng và giao Văn phòng chính phủ cập nhật thông tin về nhà trường với ông qua trang web này.

8h20

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự lễ khai giảng trường Lương Thế Vinh, TP Biên Hoà - Đồng Nai.


8h15
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự khai giảng trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Video: Hoàng Phương

8h10
 
Hiệu trưởng trường THPT Việt - Đức đánh trống khai giảng. Video: Trần Quang.

8h00

Khánh Hòa hôm nay nắng nhẹ, các phụ huynh từ sáng sớm đã chở con em đến trường dự lễ khai giảng trong bộ đồng phục chỉnh tề. Ở các ngã tư, CSGT được tăng cường, điều tiết xe để tránh ùn tắc.

 
khai-giang-tai-khanh-hoa-3-2477-14730392
Tỉnh Khánh Hoà có gần 266.000 học sinh. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước sân trường Hà Phương (lớp 11, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) cùng nhóm bạn hào hứng, kể chuyện những ngày nghỉ. "Ngày hè, tụi em ít gặp nên giờ bao chuyện để kể”, nữ sinh nói và chia sẻ nhìn các bạn lớp 10 nhập trường mà nhớ ngày khai giảng năm trước, khi phương bước vào giảng đường trường chuyên.316 học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở Nha Trang được thầy cô, các anh chị lớp trên chào đón. "Tối qua em ngủ rất sớm, sợ ngủ quên còn nhờ mẹ gọi dậy thật sớm. Vào trường mới, bạn bè mới, mọi thứ đều lạ lẫm nên em cũng có phần lo lắng", Hà Linh, học sinh lớp 10 chia sẻ.

Năm 2016–2017, cả tỉnh có gần 266.000 học sinh và hơn 500 trường học.​

khai-giang-tai-khanh-hoa-2-2202-14730392

Ngày khai giảng cũng là dịp để nhiều người kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Xuân Ngọc

Dịp khai giảng, nhiều người bày bán bong bóng bay, kiếm thêm thu nhập. "Giá mỗi chiếc bong bóng 10.000 đồng, từ sáng giờ tôi bán hơn 30 cái rồi", người phụ nữ nhoẻn miệng cười, cho biết.

8h00

ongquang3-7558-1473038406.jpg
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Tâm

Sau khi đánh hồi trống khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng thành công của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, mong thầy và trò cố gắng đạt thành tích cao trong năm học mới, đưa trường trở thành một trong những trường THPT hàng đầu khu vực.

Video: Trần Huấn.


7h50

Sáng 5/9, tiết trời ở Đà Nẵng dịu mát, dù đêm qua có mưa lớn. Từ 6h, nhiều tuyến đường đã chật kín người đưa con đến trường khai giảng năm học mới. Tại các cổng trường, công an, cảnh sát giao thông phải có mặt điều tiết giao thông.

Được mẹ dẫn vào trường, bé Chánh Hưng (học sinh lớp 1/1 trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ) tỏ ra hào hứng với bạn bè mới. Nhưng khi mẹ rời đi, bé bật khóc khiến nhiều cô giáo và phụ huynh phải xúm lại dỗ dành.

Tại trường Huỳnh Ngọc Huệ, học sinh khối lớp 1 được chào đón vui nhộn trong tiếng vỗ tay của các thầy cô và anh chị khóa trên. Sau khi ổn định chỗ ngồi, các em được những anh chị khối lớp 5 tặng quà. Những món quà này do chính học sinh khối 5 tự làm.

Năm nay Đà Nẵng có nhiều cải cách trong lễ khai giảng. Cụ thể, lễ khai giảng chỉ kéo dài từ 30 đến 45 phút nhưng phải đầy đủ nghi thức, lãnh đạo thành phố không phát biểu mà chỉ tặng quà cho học sinh.

Kỳ nghỉ hè vừa qua, ngành giáo dục Đà Nẵng quyết định cho học sinh nghỉ đủ 3 tháng, không nhập học trước mà đầu buổi học đầu tiên ngay sau lễ khai giảng, nhằm tạo cảm xúc cho học sinh. Các trường học cũng mở cửa 3 tháng hè để học sinh đến vui chơi, luyện tập các kỹ năng. 

Năm nay, Đà Nẵng cũng khánh thành và đưa vào giảng dạy hai trường tiểu học mới là trường Võ Chí Công và Hoàng Sa.

7h40

Tại Hà Tĩnh, gần 323.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 722 trường học cũng bắt đầu bước vào năm học mới. Ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh cho biết, gần 120 học sinh ở thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi) sau 2 năm bị bố mẹ cho ở nhà để phản đối chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thì sáng nay cũng tới trường khai giảng. Chính quyền sẽ xây thêm phòng ở điểm trường THCS Kỳ Lợi cũ để các em thuận tiện đi lại học tập.

7h35

Trong tiết trời mát mẻ, hàng chục nghìn học sinh TP Hải Phòng đến trường dự lễ khai giảng. Một số tuyến đường có nguy cơ ách tắc như Đà Nẵng, Mê Linh, Đinh Tiên Hoàng... được cảnh sát giao thông có mặt từ sớm để phân luồng. 

Năm học mới 2016-2017, Trường THPT Ngô Quyền có hơn 1.500 học sinh. Trong lễ khai giảng, ngoài các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng 7 học sinh đạt giải cấp quốc gia; 52 em đạt giải cấp thành phố.

haiphong-9554-1473039084.jpg

Học sinh THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ảnh: Giang Chinh.



7h30
 
ongquang1-8552-1473037643.jpg
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự lễ khai giảng tại trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh:Thanh Tâm.


Sáng nay, tại nhiều khu vực Thanh Hóa có mưa lớn, khiến việc đến trường của học sinh gặp nhiều khó khăn. Tại trường Tiểu học Minh Khai 2 (TP Thanh Hóa), dự kiến 6h30 lễ khai giảng bắt đầu nhưng nhà trường phải trì hoãn vì thời tiết xấu. Hơn 7h, học sinh vẫn được giáo viên chủ nhiệm cho ngồi trong lớp chờ mưa tạnh. Lãnh đạo nhà nước đã tới tham dự lễ khai giảng tại nhiều trường học. Trong đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường hàng đầu của thủ đô có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) - trường dành cho học sinh khuyết tật về mắt. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đến trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

7h15

khaigiang-4789-1473036758.jpg

Học sinh trường Tiểu học Minh Khai 2 (TP Thanh Hóa) phải ngồi trong lớp và dự lễ khai giảng muộn hơn dự kiến vì trời mưa to. Ảnh: Lê Hoàng.

Có con trai năm nay vào lớp 1 nên chị Khánh Liên (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) cho hay cả nhà đã đặt báo thức sớm hơn một tiếng. “Năm đầu tiên con bước vào bậc học phổ thông nên tôi muốn mọi thứ thật tươm tất. Bé cũng rất háo hức đi dự khai giảng nên không nhõng nhẽo như ngày thường”, chị Liên nói và cho hay, không đặt nhiều áp lực cho bé Hoàng Sơn song mong muốn con đạt kết quả tốt cho cả năm học để tạo nền móng cho cả cấp học.

7h10

luong-the-vinh-5829-1473035663.jpg
Nữ sinh trường Lương Thế Vinh trước giờ khai giảng. Ảnh: Phước Tuấn

7h00, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và một số lãnh đạo đến dự lễ khai giảng của trường.Sáng nay, trời Đồng Nai nắng nhẹ, hàng nghìn học sinh đổ đến trường làm lễ khai giảng năm học mới. Tại trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP Biên Hòa) học sinh đến khá sớm, sân trường rộn ràng cờ hoa và bong bóng đủ màu sắc. Các bạn nữ thướt tha trong trang phục áo dài trắng, rôm rả trò chuyện với thầy cô trong khuôn viên trường.

Năm học 2016-2017, Đồng Nai có 817 trường (tăng 13) với 654 học sinh và trẻ mầm non (tăng 24.000 học sinh) so với năm trước. Những nơi tăng nhiều ở các huyện, thị thành tập trung nhiều khu công nghiệp như: TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu... Số học sinh được tuyển mới vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100% so với dân số trong độ tuổi và số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

Đặc biệt, với việc khó khăn cơ sở vật chất và tốc độ gia tăng dân số cơ học quá cao, TP Biên Hòa năm nay lại tiếp tục oằn mình với việc dồn lớp, thậm chí có đến 2.000 học sinh của 2 trường tiểu học phải cho học sinh học ca trưa (10h30 đến 14h30). Trong đó nhiều trường dồn lớp khiến có nơi lên đến 60 em một lớp.

pho-chu-tich-nuoc-8735-1473035663.jpg

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự lễ khai giảng trường Lương Thế Vinh. Ảnh: Phước Tuấn


7h00
 
anh-1-9572-1473036560.jpg
Nhiều học sinh dậy từ 5h sáng, háo hức đến trường. Ảnh: Mạnh Tùng
 

Từ 6h, trong thời tiết khá oi bức, hàng nghìn phụ huynh và học sinh TP HCM đã tranh thủ đến trường dự lễ khai giảng. Nhiều ngả đường đổ về các trường khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, hàng trăm học sinh được cha mẹ đưa đến tận cổng. Nhiều bé tranh thủ ăn sáng khi ngồi sau lưng cha mẹ trên xe máy. Chị Hoàng Thị Thanh Mai (ngụ quận 1) có con gái học lớp 2 tại đây cho biết: "5h tôi đánh thức con dậy, chuẩn bị quần áo, cặp xách cho cô bé. Nó háo hức lắm, cứ muốn đến trường thật sớm".

Tại trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1), ngay từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh đã tập trung tại sân trường, ngồi ngay ngắn trên các dãy ghế. Nhiều em tự đi xe đạp hoặc đi xe buýt đến trường. Trước cổng, hàng chục nữ sinh xinh xắn, mặc áo dài đứng thành hai hàng để đón chào đại biểu đến trường tham dự khai giảng.

Em Huỳnh Thị Lan Ngọc (học sinh lớp 10) tỏ ra háo hức khi bước chân vào ngôi trường cấp ba đầu tiên trong đời. "Ba năm học này sẽ rất vất vả vì em phải chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng cha mẹ", Lan Ngọc cho biết.

Cô Bùi Minh Tâm, hiệu trưởng trường, vui vẻ: "Năm nay chúng tôi có hơn 2.400 học sinh ở cả hai bậc THCS, THPT. Trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng lễ khai giảng để tạo niềm vui đầu năm cho các em".

dinh-la-thang-4559-1473036392.jpg

Ông Đinh La Thăng trò chuyện với học sinh trước giờ khai giảng. Ảnh: Mạnh Tùng

7h20, vừa bước xuống xe công vụ, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng tiến thẳng đến các dãy học sinh bậc THCS thăm hỏi một số em. Ông Thăng hỏi chuyện gia đình và ân cần nhắc nhở các em chăm chỉ học hành.

Năm nay, TP HCM có trên 1,5 triệu học sinh phổ thông, tăng hơn 59.000 em so với năm trước. Số học sinh tăng tập trung ở các quận, huyện ngoại thành như quận 12 (4.258 em), quận Bình Tân (5.746), huyện Bình Chánh (tăng 5.381)… Để chào đón năm học mới, thành phố đã đầu tư xây mới hơn 1.900 phòng học với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Đây cũng là năm đầu tiên các em học sinh đến trường sau kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng. Năm nay, TP HCM cũng triển khai lộ trình ngưng dạy thêm, học thêm trong trường theo chỉ đạo từ Thành ủy và UBND thành phố.

Trước đó, một số trường học tại TP HCM đã tổ chức lễ khánh thành và khai giảng sớm như: THPT Võ Văn Kiệt (quận 8), Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Bình Thạnh), THCS Phan Văn Trị (quận Gò Vấp)…

7h00

Từ 6h30, khắp ngả đường Hà Nội đã đông phụ huynh chở con em tới trường dự lễ khai giảng. Em nào cũng đồng phục chỉnh tề, các bé nhỏ mang theo lá cờ khổ nhỏ hoặc bông hoa giấy. Hà Nội đang thu nên không khí mát mẻ, không mưa. 

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng diễn ra trên cả nước, bắt đầu từ 7h30. Buổi lễ theo yêu cầu mới là ngắn gọn, trang nghiêm với nghi thức chào cờ, tự hát Quốc ca, không dùng băng lời bài hát và đọc thư của Chủ tịch nước.

Năm học 2016-2017, cả nước có khoảng 22,5 triệu học sinh, sinh viên, trong đó 4,6 triệu trẻ mầm non; gần 7,8 triệu học sinh tiểu học; 5 triệu học sinh trung học cơ sở; 2,4 triệu học sinh trung học phổ thông; 315.000 học sinh trung học chuyên nghiệp; 2,2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.
 

Theo VnExpress.net