Xã hội

Hoảng hồn phát hiện thi thể vào sáng 30 Tết, 2 tay bị trói

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên một bãi bồi trong một con kênh nội đồng, 2 tay nạn nhân bị buộc bằng một sợi dây.

Ngày 4-2 (nhằm ngày 30 tháng Chạp), Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đang điều tra, làm rõ cái chết của ông Trần Văn Thái (53 tuổi; ngụ tại địa phương).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân ở ấp Hòa Lạc (xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) hoảng hồn phát hiện một thi thể nam giới nằm trên một bãi bồi của kênh nội đồng trong ấp, 2 tay bị buộc bằng một sợi dây (loại dây cột bò).

Hoảng hồn phát hiện thi thể vào sáng 30 Tết, 2 tay bị trói
Vị trí phát hiện thi thể ông Thái. Ảnh: Hồng Dương

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an huyện Cầu Ngang nhanh chóng đến hiện trường và tử thi.

Qua đó, lực lượng xác minh nạn nhân là ông Thái. Kết quả khám nghiệm tử thi, ban đầu xác định nạn nhân chết do bị ngạt nước, 2 cổ tay nạn nhân bị buộc bởi một sợi dây, trên người không có dấu hiệu bị tác động bởi ngoại lực.

Theo Ca Linh (Nld.com.vn)