Xã hội

Hỏa hoạn thiêu rụi kho nông sản

Hơn 100 cảnh sát nỗ lực chữa cháy kho chứa nông sản của một doanh nghiệp ở thị xã An Nhơn (Bình Định) suốt 7 giờ liền mới có thể dập tắt lửa.

Rạng sáng 31/10, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại kho chứa nông sản của Công ty CP Đại Tín xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn). Ngọn lửa gặp gió lớn nhanh chóng bao trùm kho xưởng rộng 5.000 m2, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tỏa ra vào nhiều khu dân cư. 

Hỏa hoạn thiêu rụi kho nông sản
 Lực lượng cảnh sát chữa cháy kho nông sản ở thị xã An Nhơn sáng 31/10. Ảnh: Bình Định.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Định huy động 9 xe chữa cháy chuyên dụng với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của tỉnh và các huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn, KCN Phú Tài, đến hiện trường. Sau 7 giờ dập lửa, đến gần 10h sáng nay, đám cháy tại kho chứa nông sản của doanh nghiệp này cơ bản được khống chế. 

Ông Lê Văn Bé, Giám đốc Công ty CP Đại Tín, cho biết doanh nghiệp được tỉnh cho thuê đất để đầu tư xây dựng kho xăng dầu, kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa tại quốc lộ 19, xã Nhơn Thọ (thị xã  An Nhơn). Khoảng 22h tối 30/10, nhóm công nhân vẫn còn làm việc tại kho chứa bột, bã mì. 

Hỏa hoạn thiêu rụi kho nông sản - 1
 Kho chứa bị đổ sập, nông sản bị thiêu rụi sau hỏa hoạn. Ảnh: Bình Định.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 2h30 sáng 31/10, khi lãnh đạo doanh nghiệp này phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực trung tâm nhà kho. Hàng chục công nhân hoảng hốt, dùng xô múc nước… dập lửa nhưng bất thành nên điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng. 

Sau hơn 7 giờ hoành hành, hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ kho xưởng, 200 tấn bột mì, bã mì bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Hỏa hoạn thiêu rụi kho nông sản - 2
 Thị xã An Nhơn(Bình Định), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Bình Định (Tri Thức Trực Tuyến)