Xã hội

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà cùng hàng chục xe máy

Sáng ngày 22/6, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy 3 căn nhà trong đêm.

Sáng ngày 22/6, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy 3 căn nhà trong đêm.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên người dân phát hiện một ngon lửa lớn phát ra từ căn nhà của ông Cao Tiến Trinh. Lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan ra 2 cửa hàng liền sát nhà ông Trinh.

Hiện trường vụ hoản hoạn trong đêm (ảnh báo Đắk Lắk)
Hiện trường vụ hoản hoạn trong đêm (ảnh báo Đắk Lắk)

Được biết, cả 3 căn nhà đều thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Trinh. Hai căn nhà liền kề bị cháy lan là ông cho người khác thuê để kinh doanh hàng tạp hóa và buôn bán xe máy.

 Xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường
Xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường

Đám cháy lớn, bùng nhanh khiến hơn 10 chiếc xe máy cùng nhiều tài sản khác trong 3 căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Đến khuya ngày 21/6, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Riêng thiệt hại về tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo Thúy Diễm (Dân Trí)