Xã hội

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã ký ban hành Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã ký ban hành Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn

Lực lượng dân quân xã Hạ Bì canh gác không cho người dân đi vào vùng sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Theo đó, tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được công bố gồm:

Thành phố Hòa Bình, sạt lở đất ở phía Đông Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (khu vực đồi Ông Tượng); khu vực các tổ 4, 5, 6, phường Chăm Mát; khu vực tổ 4, phường Thái Bình; khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến.

Huyện Kim Bôi, sạt lở đất tại xóm Mớ Khoắc, xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì; xóm Đúp, xóm Củ, xã Tú Sơn. Huyện Tân Lạc, sạt lở đất tại các xã Phú Cường, Nam Sơn.

Huyện Đà Bắc, sạt lở đất tại xóm Nhạp Ngoài, xã Đồng Ruộng; xóm Hà, xã Đồng Chum; xóm Kế, xã Mường Chiềng; xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa và các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Huyện Lạc Sơn, sạt lở đất tại xóm Nạc, xã Tuân Đạo. Huyện Mai Châu sạt lở đất tại xóm Phiêng Xa, xã Đồng Bảng. Huyện Kỳ Sơn sạt lở đất tại xóm Tân Thành, xã Hợp Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ các khu dân cư, công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở sản xuất - kinh doanh, chăn nuôi trong khu vực đang bị sự cố, như: Thực hiện ngay việc hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn theo đúng quy định, chính sách hiện hành; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án di chuyển dân, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh lắp đặt các biển báo hiệu giao thông để hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện giao thông thuỷ đi qua khu vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng công bố Quyết định thành lập Tổ quan sát sạt lở khu vực phía Đông đồi Ông Tượng và Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia xử lý sạt lở khu vực phía Đông đồi Ông Tượng - Khu vực phường Chăm Mát, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình. Đồng thời khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện các giải pháp căn cơ xử lý hiện tượng trượt sạt, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân…

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trước khi Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở đất, các huyện, thành phố trong tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình thiên tai, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc có tổng số 33 hộ dân, với 124 nhân khẩu (100% dân số là người dân tộc Dao). Trong đợt mưa lớn bất thường vừa qua, đường từ trung tâm xã vào xóm bị sạt lở nhiều đoạn, cột điện hạ áp bị gẫy đổ gây mất điện sinh hoạt gần một tuần qua và toàn bộ học sinh phải nghỉ học.

Đặc biệt, nhà ở của 27 hộ đang trong tình trạng nguy hiểm do sạt lở đất đá, nước tràn vào nhà, sườn đồi và nền nhà có nhiều vết nứt cùng hiện tượng sụt lún. Gần 50 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và huyện Đà Bắc cùng dân quân xã Vầy Nưa đã san tạo mặt bằng, hoàn thành việc lắp đặt 21 nhà bạt, xây dựng xong 8 lán tạm tại khu vực đồi Lim cho 27 hộ của xóm Lau Bai. Sở Y tế tỉnh đã cấp phát thuốc, hóa chất diệt muỗi và hướng dẫn người dân cách sử dụng để phòng chống dịch bệnh.

Tại thành phố Hòa Bình, chính quyền phường Chăm Mát đã khẩn trương tuyên truyền, vận động và kiên quyết di dời toàn bộ số hộ dân thuộc tổ 4 (khoảng 50 hộ trong khu vực nguy cơ sạt lở) đang sinh sống dọc 2 bên đường và các hộ trên đồi cao ra khỏi khu vực sạt lở, đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực nguy trên quốc lộ 6.

Ở tổ 26, phường Đồng Tiến, đến trưa 15/10, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố đến giúp đỡ 21 hộ dân có nhà nằm sát mép sông Đà, trên tuyến Quốc lộ 6 di dời khẩn cấp. Nhiều hộ gia đình đã dọn đến nơi ở tạm khác, đa phần là nhà người thân, họ hàng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình về vụ sạt lở núi tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, đến trưa 15/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 3 thi thể tại khu vực phía bên trong thác Khanh.

Các nạn nhân được xác định là 3 mẹ con chị Bùi Thị Sinh (sinh năm 1981), cháu Bùi Thị Soan (sinh năm 2008) và cháu Đinh Công Thắng (hơn 3 tháng tuổi).

Trước đó, vào khoảng hơn 1 giờ ngày 12/10, mưa lớn tại khu vực xóm Khanh, xã Phú Cường đã gây ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng.

Từ trên đỉnh thác Khanh, hàng nghìn mét khối đất đá ập xuống, vượt qua lòng suối vùi lấp nhiều căn nhà và vùi lấp 18 người xấu số. Cho đến trưa 15/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 13 trong tổng số 18 nạn nhân.

Theo Nhan Sinh (TTXVN)