Xã hội

HN: Đường nước sông Đà giảm áp, hàng ngàn hộ dân thiếu nước

Sau sự cố vỡ đường ống nước sông Đà 4 ngày, nhiều khu vực của Thủ đô vẫn chưa có nước sinh hoạt.

 

Sau sự cố vỡ đường ống nước sông Đà 4 ngày, nhiều khu vực của Thủ đô vẫn chưa có nước sinh hoạt.

HN: Đường nước sông Đà giảm áp, hàng ngàn hộ dân thiếu nước - 1
 

Theo khi nhận của PV, một số khu vực như khu chung cư Hạ Đình (Thanh Xuân, HN), phố Pháo Đài Láng (Đống Đa), phố Yên Lãng (Đống Đa)… hàng ngàn hộ dân phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Anh Nguyễn Ngọc Thọ, chung cư Hạ Đình cho biết: “Hai ngày nay, gia đình tôi phải ra nhà nghỉ tắm, không dám đi vệ sinh ở nhà. Bên công ty cấp nước cũng không có thêm thông báo gì. Giữa thời tiết nóng bức, không có nước, bước bối không thể chịu nổi”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc công ty nước sạch Viwaco cho hay, sự cố đường ống nước sông Đà đã được khắc phục trong ngày 12.7. Tuy nhiên, do đường ống giảm áp nên nhiều khu vực xa nguồn nước chảy chậm, thiếu nước.

“Chúng tôi đã lắp đặt thêm máy bơm tăng áp, dự kiến trong 1-2 ngày tới, các khu vực nước chảy chậm sẽ trở lại bình thường”, ông Việt nói. 

Trước đó, ngày 11.7, đường ống nước sông Đà gặp sự cố tại Km 27+600, đường Đại Lộ Thăng Long.

Do vậy, người dân Thủ đô ở khu vực Tây Nam của Hà Nội sẽ bị ngừng cấp nước từ 14h30 phút ngày 11.7. Dự kiến cấp nước sạch trở lại cho người dân từ 00h ngày 12.7.

Được biết Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex cấp nước sạch cho khoảng 70.000 hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, một phần của quận Hà Đông và Cầu Giấy…

Sau nhiều lần vỡ đường ống, đến sáng 7.10.2015, Hà Nội đã khởi công dự án cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm. 

Vật liệu của tuyến ống nước số 2 được làm bằng gang dẻo. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 dự án gần 5.000 tỷ đồng, trong đó kinh phí dành cho đoạn tuyến 21km làm trước khoảng 1.200 tỷ đồng.

Theo Tất Định (Dân Việt)