Xã hội

Hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong: Trời đã tạnh mưa và có phụ huynh đến đón nên mới cho các em ra về

Hiệu trưởng trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An) cho hay đây là sự cố đáng tiếc, ngoài ý muốn. Lúc xảy ra sự việc trời đã tạnh mưa, khi học sinh tan trường có phụ huynh đến đón, nhà trường mới cho các em ra về nhưng không may tai nạn lại ập đến.

Ngày 14/10 ông Phạm Văn Thôi – Hiệu trưởng trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An cho biết đã trích một phần kinh phí để hỗ trợ các em học sinh thương vong trước cổng trường vị bị dây điện đứt rơi trúng.

Theo ông Thôi, đây là sự việc vô cùng đáng tiếc và xảy ra ngoài ý muốn. Lúc xảy ra sự việc trời đã tạnh mưa, khi học sinh tan trường và có phụ huynh đến đón, nhà trường mới cho các em ra về nhưng không may bị dây điện đứt rơi xuống chạm vào người khiến 2 em tử vong và 4 em khác bị thương.

Hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong: Trời đã tạnh mưa và có phụ huynh đến đón nên mới cho các em ra về
Hiệu trưởng trường An Lục Long chia sẻ sau sực việc 6 học sinh thương vong sau khi rời khỏi cổng trường

"Chúng tôi rất đau lòng khi sự việc xảy ra đối với trường, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Bên cạnh đó, phía nhà trường cũng sẽ trích kinh phí để hỗ trợ các học sinh tử vong và bị thương trong vụ việc", ông Thôi nói.

Theo ông Thôi, 2 học sinh bị nạn đều là 2 học sinh ngoan hiền và có học lực giỏi. Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã nhanh chóng báo cáo với lực lượng chức năng và Phòng Giáo dục huyện để kịp thời có biện pháp hỗ trợ các em học sinh và gia đình.

Còn ông Nguyễn Dương Phong Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong: Trời đã tạnh mưa và có phụ huynh đến đón nên mới cho các em ra về - 1
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau sự việc thương tâm xảy ra, UBND huyện đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương. Ngoài ra, UBND xã An Lục Long cũng trích kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị tử vong.

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, chiều 13/10, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 2 học sinh bị điện giật ở Châu Thành là Phan Tấn Sang (12 tuổi) và Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi). Cả 2 em được chuyển đến trong tình trạng cơ thể bị bỏng.

Khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ trực đã tích cực cấp cứu. Hiện tại tình trạng khỏe 2 học sinh đã qua cơn nguy kịch, dần ổn định. Tuy nhiên các vết bỏng tại hai chân em Sang và bắp đùi em Vũ vẫn còn khá nặng và đang được điều trị.

Hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong: Trời đã tạnh mưa và có phụ huynh đến đón nên mới cho các em ra về - 2
Hai em học sinh lớp 6 chết thương tâm khiến nhiều người dân khóc nghẹn.
Hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong: Trời đã tạnh mưa và có phụ huynh đến đón nên mới cho các em ra về - 3
Em Tiến (giữa) được mẹ chăm sóc tại bệnh viện sau khi nhập viện.

Còn Trương Huỳnh Tiến (11 tuổi) cùng ngụ xã An Lục Long và em Hồ Thị Diễm Hương (12 tuổi) đang điều trị tại BV huyện Châu Thành (Long An).

Hiện tại, 2 học sinh tử vong là Đinh Thiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L. đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 15h45 chiều ngày 14/10 các em học sinh lớp 6 trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) ra về sau khi hết tiết học. Khi các em vừa đạp xe ra khỏi cổng trường thì bị nhiều đường dây điện trung thế bị đứt rơi xuống trúng.

Vụ việc khiến em Đinh Thiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L. tử vong, còn Phan Tấn Sang, Đinh Hoàng Vũ, Trương Huỳnh Tiến (cùng ngụ xã An Lục Long) và em Hồ Thị Diễm Hương (ngụ xã Phước Tân Hưng) thị thương.

Theo Tứ Quý (Thời Đại)