Xã hội

Hành khách bị xử lý vì mang thắt lưng có dao lên máy bay

Dây thắt lưng chế tác dạng dao găm nhọn được nam hành khách mang lên máy bay từ Tân Sơn Nhất đi Đà Nẵng nhưng bị phát hiện.

Hành khách bị xử lý vì mang thắt lưng có dao lên máy bay
Dao găm nhọn trên mặt dây thắt lưng bị lực lượng an ninh hàng không phát hiện. Ảnh: CTV.

Ngày 2/11, nam thanh niên (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào khu vực kiểm tra an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị lên máy bay từ TP HCM đi Đà Nẵng. Thấy có dấu hiệu khả nghi, nhân viên kiểm soát an ninh kiểm tra và phát hiện người này mang theo dây thắt lưng chế tác dạng dao dài 17 cm.

Lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ ban đầu chuyển Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để xác minh động cơ mang dao lên máy bay của thanh niên này.

Theo quy định của Cục hàng không Việt Nam, dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung tên, nỏ... được xếp vào danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người; hành lý xách tay để bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Hành khách bị xử lý vì mang thắt lưng có dao lên máy bay - 1
Dao găm ở mặt thắt lưng khi xếp lại rất khó phát hiện. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, gần đây lực lượng an ninh liên tục phát hiện nhiều trường hợp mang vũ khí vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Mới đây nhất, hôm 2/8 nam thanh niên 23 tuổi cũng lực lượng an ninh sân bay tạm giữ vì đeo dây thắt lưng có mặt được chế tác dạng dao găm lên máy bay đi Hà Nội.

Hay trước đó, khuya 23/7 lực lượng chức năng bắt giữ hai thanh niên không có giấy tờ tùy thân mang theo dao, phóng xe vào khu vực ga quốc tế.

Theo Hữu Nguyên (VnExpress.net)