Xã hội

"Hành động xả súng tấn công ngư dân là vô nhân đạo, phạm pháp"

Phó Chủ tịch TT Hội nghề cá Việt Nam Võ Văn Trác khẳng định, dù thế nào thì việc xả súng tấn công ngư dân trên biển là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế.

Phó Chủ tịch TT Hội nghề cá Việt Nam Võ Văn Trác khẳng định, dù thế nào thì việc xả súng tấn công ngư dân trên biển là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế.

Tàu vũ trang nước ngoài nã đạn tàn bạo vào tàu cá Việt Nam

Kết quả điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng Kiên Giang cho thấy, khoảng 15h ngày 11/9, trong lúc 3 cặp cào đôi (gồm 6 chiếc tàu đánh cá) của ngư dân đang bủa lưới thì xuất hiện một tàu cao tốc trang bị súng máy trước mũi, trên tàu chở theo 6 người mặc đồ rằn ri.

Tàu vũ trang nước ngoài sau đó đã liên tục nã đạn tàn bạo vào các tàu cá Việt Nam, khiến 2 lái tàu thương vong.

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam cho biết, Hội đã nắm được thông tin và Hội nghề cá Kiên Giang cũng đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc.
 

PGS.TS Võ Văn Trác.


"Thời gian gần đây, tình hình các tàu cá của ngư dân chúng ta bị các tàu lạ tấn công rất nghiêm trọng và Kiên Giang là một trong những tỉnh bị nặng nhất.

Về sự việc tàu lạ dùng vũ khí tấn công khiến 1 ngư dân tử vong và 1 ngư dân bị thương, hiện Hội nghề cá của tỉnh đã có báo cáo cho Trung ương Hội và chúng tôi đã có báo cáo gửi các cơ quan Nhà nước để có tiếng nói, phản ứng.

Chúng tôi cũng đánh giá sự việc này là rất nghiêm trọng", ông Trác nói.

PGS.TS Trác cũng nhấn mạnh, dù bất cứ lý do gì thì việc sử dụng vũ khí, mà ở đây là súng tấn công ngư dân trên biển, là hành động vô nhân đạo.

"Hành động sử dụng vũ khí, mà trong sự việc ở Kiên Giang theo báo cáo là tàu lạ đã xả súng tấn công ngư dân trên biển như vậy là không thể chấp nhận được, thể hiện sự vô nhân đạo và vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo thông lệ thì nhiều lúc còn phải cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ lẫn nhau trên biển, nhưng ở đây lại sử dụng vũ khí tấn công ngư dân thì cần phải lên án mạnh mẽ sự vô nhân đạo này", ông Trác nhấn mạnh.
 
Tài công Ngô Văn Sinh qua đời bỏ lại vợ và 2 con đang đi học chưa biết nương tựa vào đâu - Ảnh K.Nam/ Tuổi trẻ.
 
Vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ

PGS.TS thông tin thêm, thời gian gần đây, ở vùng biển thuộc khu vực Kiên Giang và các tỉnh xung quanh, có nhiều quốc gia cũng đã có những hành động cản trở đối với tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam.

"Những hành động này rất nghiêm trọng và xảy ra liên tục", ông Trác nói.

Trước thực tế đang diễn biến hết sức phức tạp này, theo PGS.TS Trác, Hội đã có văn bản kiến nghị với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc tuyên truyền để ngư dân nắm rõ các quy định, quy tắc trên biển.
"Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị ngư dân khi ra khơi đánh bắt thì cần tổ chức thành các tổ, đội, đi theo nhóm.

Cùng với đó, chúng tôi cũng kiến nghị, các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ ngư dân và cần có ý kiến, với các nước xung quanh để không có những hành động đối xử vô nhân đạo với ngư dân", ông Trác khẳng định.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cũng xác nhận thông tin về vụ việc tàu lạ xả súng tấn công ngư dân ở Kiên Giang.

Tuy nhiên, theo vị này, hiện vụ việc mới chỉ được lực lượng chức năng của Kiên Giang báo cáo sơ bộ còn cụ thể vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cũng khẳng định, khi có thông tin chính thức sẽ tiếp tục thông tin đến các cơ quan báo chí.
 
>> Hàng loạt vết đạn trên con tàu bị nhóm đi canô xả súng
>> Tàu vũ trang nước ngoài nã đạn tàn bạo vào tàu cá Việt Nam
>> Cướp biển tấn công, 2 tài công chết và bị thương
 
Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)