Xã hội

Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh

Sau khi phát đi thông điệp về tình trạng thiếu nhóm máu O trong điều trị, rất nhiều người đã về viện Huyết học Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu cứu người.

Dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng hai ngày vừa qua tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nhiều người vẫn xếp hàng chờ đến lượt được hiến máu phục vụ việc điều trị cho người bệnh.

Anh Thùy một người kinh doanh tự do khi nhận được thông tin đăng tải trên báo về việc thiếu máu cũng đã tranh thủ thời gian cuối ngày đi hiến máu: “Mình có nhóm máu O và khi biết được thông tin đang thiếu nhóm máu này, mặc dù rất bận với việc kinh doanh cuối năm nhưng mình vẫn sắp xếp đến hiến máu, bởi mình nghĩ biết đâu đơn vị máu mình hiến tặng lại cứu sống một ai đó thì còn gì bằng”.

Trong sáng ngày 7/1, Viện Trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã xuống tận nơi những người đang xếp hàng đợi hiến máu để gửi lời cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho người bệnh cần truyền máu. 

Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh
TS Bạch Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người hiến máu.

"Hi vọng ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục, không ngừng được đón tiếp những tấm lòng thiện nguyện đến tham gia hiến máu cho người bệnh", TS Bạch Quốc Khánh chia sẻ.

Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 1
Anh Thùy có nhóm máu O, tham gia hiến máu ngày cuối tuần.

Theo lãnh đạo Viện Huyết học, hiện máu vẫn đang rất cần cho người, đặc biệt trong dịp này nhóm máu O đang rất thiếu, vì thế viện mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của người dân trong việc hiến máu để người bệnh có cơ hội được cứu sống và trở về đón Tết sum vầy bên gia đình. 

Người dân có thể đến tham gia hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 22h tất cả các ngày.

Theo báo cáo từ Khoa Lưu trữ và phân phối máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đến ngày 7/1/2018, hiện tại lượng máu dự trữ của Viện là 8.153 đơn vị máu. Trong đó nhóm máu O đạt 2.154 đơn vị máu, chiếm 26% tổng dự trữ. Sau 3 ngày kêu gọi, tỷ lệ nhóm máu O đã tăng 7,3% (ngày 4/1 lượng máu nhóm O chỉ đạt 18,7 %, đến ngày 7/1 lượng máu O dự trữ tăng lên 26%).

Dưới đây là một số hình ảnh hiến máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trong 2 ngày cuối tuần 6-7/1:

Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 2
Dù là ngày nghỉ, nhưng khi biết tình trạng thiếu nhóm máu 0 đang rất nguy cấp, nhiều người trong đó chủ yếu là các bạn trẻ đã đi hiến máu để chia sẻ sự sống với người bệnh.
Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 3
 Rất nhiều người có mặt từ sớm tại Viện Huyết học - Truyền máu TW, sẵn sàng chờ đợi để được hiến máu sau khi biết thông tin nhóm máu O đang thiếu trầm trọng.
Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 4
Chị Nguyễn Hồng Hương cho biết, mặc dù rất bận với công việc cuối tuần nhưng chị vẫn tranh thủ đến hiến máu, đây là lần thứ 3 chị tham gia hiến máu.
Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 5
Những bạn trẻ tươi cười khi vào phòng đăng ký hiến máu.
Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 6
Nhờ những bản đăng ký hiến máu như thế này sẽ nối dài sự sống cho những người bệnh.

Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 7

Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 8
Những nụ cười tươi rói của các bạn trẻ sau khi làm được một viện có ích cho xã hội.
Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 9
Những mẫu máu được lấy từ người hiến để đi làm xét nghiệm.
Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 10
Niềm vui của các Kỹ thuật viên lấy máu tại Viện.
Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 11
Thời gian trôi qua, xe máu ngày càng đầy hơn và sự sống càng được nối dài.
Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh - 12
Những bạn trẻ có nhóm máu O đã đến hiến máu nhắc lại khi biết đang khan hiếm máu.

Theo Lê Phương (Khampha.vn)