Xã hội

Hàng trăm người dập dám cháy lớn Công ty giày da

Đến 3h sáng 7/3 lực lượng chữa cháy vẫn duy trì rất đông phương tiện, nhân lực phun nước để tránh lây lan ra khu vực xung quanh.

Đến 3h sáng 7/3 lực lượng chữa cháy vẫn duy trì rất đông phương tiện, nhân lực phun nước để tránh lây lan ra khu vực xung quanh.

Vào lúc 20h30 phút cùng ngày, trong lúc làm việc ca tối thì một số công nhân công ty Việt Nam - SamHo phát hiện một cột khói đen cao hàng chục mét cuồn cuộn bốc lên từ dãy nhà  kho chứa nguyên vật liệu sản xuất da giày của công ty. Ngay sau đó, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ dãy nhà này.
 

Đám cháy làm sập toàn bộ khu nhà kho và thiêu rụi toàn bộ số hàng hoá

Đám cháy lớn và phát triển nhanh trên diện tích rộng hàng ngàn m2, kèm theo nhiều tiếng nổ khiến khói và bụi lửa bay mù mịt.

Do đám cháy bùng phát quá nhanh nên lực lượng tại chỗ không kịp trở tay. Hàng trăm công nhân đang làm việc tại các khu nhà xưởng lân cận nhanh chóng được báo động sơ tán.

Nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sỹ và nhiều xe chuyên dụng của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Củ Chi, Quận 9, 12, Tân Phú … nhanh chóng có mặt hiện trường.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, một công nhân chứng kiến vụ cháy cho biết: “Bà con thấy khói nghĩ cháy nhỏ thôi không ngờ khói ngày càng cao lên kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Xe cứu hoả xuống nhưng sau nhiều tiếng nổ đám cháy tiếp tục lan qua nhiều khu vực khác cháy lớn hơn nữa”.

Đến 3h sáng ngày 7/3 lực lượng chữa cháy vẫn duy trì rất đông phương tiện, nhân lực phun nước để tránh lây lan ra khu vực xung quanh.

Ghi nhận tại hiện trường,  đám cháy đã làm sập toàn bộ khu nhà kho và thiêu rụi toàn bộ số hàng hoá nguyên liệu bên trong.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được Lực lượng chức năng làm rõ.
 
Theo Vinh Quang (VOV.vn)