Xã hội

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá sau bão

 Thống kê bước đầu từ UBND huyện Nam Đông (TT-Huế), mưa lớn đã cuốn theo đất, đá, bùn, cát từ các công trình xây dựng giao thông ập vào nhà dân, cùng các vườn cây ăn quả, với gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng.

 
 Thống kê bước đầu từ UBND huyện Nam Đông (TT-Huế), mưa lớn đã cuốn theo đất, đá, bùn, cát từ các công trình xây dựng giao thông ập vào nhà dân, cùng các vườn cây ăn quả, với gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng.
 
Công trình xây dựng giao thông đang triển khai tại xã Hương Lộc, huyện miền núi Nam Đông, tỉnh TT-Huế. Ảnh mang tính minh họa.
 
Chiều 13/9, ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế), cho biết: Mưa lớn từ bão số 4 đã gây tình trạng ngập lụt, bồi lấp đất đá, bùn cát chưa từng thấy vào hàng trăm nhà dân và vườn cây ăn quả tại nhiều xã của huyện miền núi này.

Thống kê bước đầu từ UBND huyện, mưa lớn đã cuốn theo đất đá, bùn cát từ các công trình xây dựng giao thông vùi thẳng vào nhà dân, cùng các vườn cây ăn quả, với gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều nhất là thị trấn Khe Tre (250 nhà), còn lại là các xã Hương Phú và Hương Lộc (mỗi xã 12 nhà)… 

Ông Phụng cho biết, tại nhiều khu vườn, đường sá và sân, nền nhà dân thuộc các xã kể trên, bùn cát, đất đá từ công trình xây dựng đường bộ đã xâm nhập vào với chiều dày từ 0,3 đến 0,7 mét; gây ảnh hưởng đi lại, đảo lộn sinh hoạt, khó khăn cho cải tạo đất vườn sau này.

Chiều 13/9, UBND huyện Nam Đông tiến hành họp khẩn với các đơn vị đầu tư, xây dựng giao thông trên địa bàn, nhằm thống nhất phương án khắc phục. Trước mắt, huyện kiến nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ dân bị thiệt hại; đồng thời, khẩn trương hoàn tất hệ thống kè mái kiên cố các tuyến đường đang làm chạy sát khu dân cư, nhằm tránh tái diễn tình trạng đất đá xâm nhập nhà dân như hiện nay. 

“Nam Đông là địa bàn mưa nhiều. Trận mưa đầu mùa này chưa phải lớn nhất trong năm, nhưng đã gây ra tình trạng bồi lấp ruộng vườn, nhà cửa của dân rất nghiêm trọng, chưa từng thấy. Nếu các đơn vị xây dựng giao thông không khẩn trương xử lý kỹ thuật về kè mái kiên cố, làm mương gom nước ra khe suối, hậu quả mà dân gánh chịu khi có mưa lớn sẽ tiếp tục nặng nề”, ông Phụng lưu ý.

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá sau bão - ảnh 1
Sạt lở ở Tây Giang (Quảng Nam). Ảnh: Hoài Văn

Tại Quảng Nam, đến chiều 13/9, nhiều tuyến đường tại xã A Tiêng huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) vẫn bị cản trở giao thông do sạt lở từ ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Ông Blúp Ấmlòng – Phó Chủ tịch xã A Tiêng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn xã Atiêng có mưa to đến rất to và sức gió mạnh nhất đã gây ra nhiều thiệt hại. Ngày 13/9, hệ thống điện lưới Quốc gia bị mất hoàn toàn

Các tuyến đường trên toàn xã đã sạt lở đất, đá taluy dương và taluy âm gây ách tắc giao thông nhiều đoạn. Ước tính hàng ngàn mét khối đất sạt lở các Tuyến đường Aching – Ahu (3.000 m3); tuyến Aching – Z’rượt (khoảng 200 m3); Sạt lở tại Bờ kè Achiing, do thi công công trình tuyến đường Atiêng – Dang lầy lội khoảng 100m làm các loại xe không qua lại được…

Ngoài ra, mưa lớn gây vỡ đập chỉnh dòng sông Avương; làm 1 chiếc xe múc bị trôi dưới dòng sông, bị trôi đồ đạc để bên ngoài lán trại của công nhân làm công trình; có khoảng 10 hộ bị sạt lở và có khả năng sạt lở; nước lũ cũng cuốn trôi và ngập úng 19 ha lúa cùng hoa màu các loại…

Tại bờ biển Cửa Đại (TP. Hội An) mưa bão gây xói lở nghiêm trọng kéo dài hơn 700m, nhiều đoạn biển xâm thực vào đất liền hàng chục mét. Một số nhà hàng ven biển bị gió bão tốc cuốn.
 

Theo N.Văn-H.Văn (Tiền Phong)