Xã hội

Hàng loạt tỉnh thành miền Bắc rét dưới 10 độ

10 tỉnh thành phía Bắc sớm nay rét dưới 10 độ C, trong đó thấp nhất Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1 độ, Hà Nội xấp xỉ 13.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét nhất từ đầu đông do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Mức nhiệt thấp nhất đêm qua và sớm nay phổ biến 11-13 độ ở vùng đồng bằng và 5-8 độ ở vùng núi phía Bắc.

10 tỉnh thành có điểm quan trắc dưới 10 độ, tập trung ở Đông Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc. Thấp nhất là núi Mẫu Sơn hơn 1 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng), Đồng Văn (Hà Giang) 4 độ; Sa Pa (Lào Cai) 5 độ; Mộc Châu (Sơn La) 6 độ; Tiên Yên (Quảng Ninh), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sơn Động (Bắc Giang) 7 độ C.

Hàng loạt tỉnh thành miền Bắc rét dưới 10 độ
Một số người dân làm việc ngoài đường đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Q.Đ.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ rét nhất là Thái Bình 10 độ; thành phố Nam Định hơn 11 độ. Trong 5 trạm đo của Hà Nội có hai trạm Ba Vì, Hoài Đức xấp xỉ 13, các trạm Sơn Tây, Láng, Hà Đông trên 13 độ C.

Đến 9h, trời tràn ngập nắng, gió đông bắc khoảng cấp 3, nhiệt độ miền Bắc mỗi tiếng nhích lên khoảng 1 độ, cao nhất ngày tại Hà Nội khoảng 20 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay do tác động của khối không khí rét và khô, Bắc Bộ tiếp tục giảm nhiệt thêm 1-2 độ, vùng đồng bằng 9-12, vùng núi 6-8 độ C, một số đỉnh núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Cũng nằm trọn trong khối không khí lạnh mạnh, Bắc Trung Bộ sớm nay ghi nhận nền nhiệt rất thấp. Tây Hiếu (Nghệ An), Như Xuân (Thanh Hóa) chỉ 11 độ, các nơi khác trong ngưỡng 12-15 độ.

Không chỉ giá lạnh, người dân các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên còn có mưa, trong đó từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to.

Đợt rét đậm sẽ kéo dài đến ngày 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi rét hại. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, riêng vùng ven biển Nam Trung Bộ có gió giật cấp 6-8.


Cơ quan khí tượng nhận định về đợt rét này. Video: Trần Quang

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)