Xã hội

Hàng loạt hầm tòa nhà, chung cư ở Sài Gòn ngập nước

Clip: Sân bay Tân Sơn Nhất bị nước bủa vây, người dân ngủ vạ vật trong sảnh chờ

Ôtô, xe máy để ở tầng hầm khách sạn, trụ sở ngân hàng, chung cư... bị nhấn chìm bởi cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay.

Hàng loạt hầm tòa nhà, chung cư ở Sài Gòn ngập nước
Cảnh sát PCCC hút nước từ hầm toà nhà trên đường Phan Xích Long. Ảnh: Sơn Hoà.

Sáng 26/11, tầng hầm hàng chục trụ sở ngân hàng, khách sạn, trên đường Phan Xích Long, Hoa Lan, Cù Lao... quận Phú Nhuận chìm trong nước. Có nơi ngập sâu hơn 2 m nên đơn vị chủ quản phải đóng cửa, ngưng hoạt động.

Tại một khách sạn, ngoài các máy bơm chạy hết công suất, rất đông nhân viên phải quét dọn, thu gom đồ đạc nổi lềnh bềnh trong hầm để xe, kho chứa. "Khu vực này bị ngập mấy bận rồi nên chúng tôi đề phòng, kịp mang hết ôtô, xe máy lên trên để, thiệt hại ít hơn", bảo vệ khách sạn nói.

Hàng loạt hầm tòa nhà, chung cư ở Sài Gòn ngập nước - 1
Ôtô chìm ở tầng hầm trên đường Phan Xích Long. Ảnh: Sơn Hoà.

Nam nhân viên cơ sở thẩm mỹ trên đường Phan Xích Long cho biết, khá nhiều nhà ở khu vực này có tầng hầm. Nước ngoài đường bắt đầu tràn vào từ chiều tối qua, sau nhiều giờ trời mưa lớn, biến hàng loạt tầng hầm tòa nhà thành túi chứa nước.

"Ôtô chạy ngoài đường tạo sóng, đẩy nước tràn vào hầm từng đợt. Mưa ngày càng lớn, nước cứ thế tràn vào khiến chúng tôi không cách gì cản được", anh này kể.

Cảnh sát PCCC TP HCM đang triển khai 3 xe chuyên dụng thay nhau hút nước tại các tầng hầm khu vực này, dự kiến đến chiều mới xong.

Hàng loạt hầm tòa nhà, chung cư ở Sài Gòn ngập nước - 2
Tầng hầm chung cư Ngọc Khánh ngập nặng. Ảnh: Sơn Hoà.

Tương tự, tại chung cư Ngọc Khánh và chung cư 44 Nguyễn Biểu (quận 5), xe chuyên dụng cùng cảnh sát cứu hộ đang hút nước từ hầm ra ngoài để cứu hàng trăm xe máy bị ngập từ đêm qua.

Sau nhiều tiếng, hầm chung cư Ngọc Khánh còn ngập 0,5 m. Rất nhiều cư dân sáng nay phải đón taxi, xe ôm đi làm; một số người xin nghỉ buổi sáng để sửa xe.

Hàng loạt hầm tòa nhà, chung cư ở Sài Gòn ngập nước - 3
Xe máy ở chung cư Ngọc Khánh. Ảnh: Sơn Hoà.

Chiều qua, dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền, nhưng hoàn lưu của bão Usagi gây mưa to, gió lớn ở khắp các tỉnh Nam Bộ. Riêng TP HCM lượng mưa ở khu trung tâm là 301 mm; Tân Bình là hơn 407 mm, Nhà Bè 345 mmm; Cần Giờ 293 mm.

Đây là lượng mưa lớn nhất về thời gian và lưu lượng ở TP HCM từ trước đến nay, vượt cả lượng mưa lịch sử ngày 26/9/2016 (200 mm). Đã có hơn 60 tuyến đường bị ngập, nơi sâu nhất là gần một mét như Huỳnh Tấn Phát, Phan Huy Ích.

Mưa gió còn khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ, đè chết một người đi đường ở huyện Bình Chánh, làm một người khác ở quận Thủ Đức bị thương.

Theo Sơn Hoà (VnExpress.net)