Xã hội

Hàng loạt chó Tây bị sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng kỷ lục

Thích nghi thời tiết, khí hậu mát mẻ nhưng trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt, có nơi nóng hơn 40 độ C khiến không ít chú chó cưng bị sốc nhiệt, chảy máu cam…

Thích nghi thời tiết, khí hậu mát mẻ nhưng trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt, có nơi nóng hơn 40 độ C khiến không ít chú chó cưng bị sốc nhiệt, chảy máu cam… Chủ nuôi phải khổ sở tìm đủ mọi cách chống nóng cho những chú chó Tây này, thậm chí có người còn làm phòng có điều hòa riêng.

 

Hình ảnh chú chó Samoyed bị sốc nhiệt nhận được nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng.


Trên facebook cá nhân của mình, anh G.P chia sẻ: “Đang ngồi trên spa chó mèo của bà chị lại thấy việc này trên mạng, up lên để bạn nào nuôi Samoyed và đặc biệt là các giống lông dài thì chú ý không để điều đáng tiếc xảy ra, ai có bạn bè nuôi giống này thì share nhé.
 
Do thời tiết đang quá nóng nên cún rất dễ vỡ động mạch dẫn đến chảy máu cam nên hạn chế cho cún ra ngoài khi trời nóng, ở trong nhà cũng bật quạt hoặc điều hòa cho cún, cho uống nhiều nước, ăn đồ mát, vì cơ thể cún lúc nào cũng nóng hơn người nên không để ý sẽ bị sốc nhiệt vì quá nóng. Nhẹ thì chảy máu cam, nặng thì có thể chết cún...
 

Vậy nên mọi người không nên chủ quan, vào những ngày trời nóng nên theo dõi cún thường xuyên, tránh trường hợp đáng tiếc”. Bên cạnh đó kèm theo là hình ảnh chú chó Samoyed nằm bất động, chảy máu mũi nhưng sau đó may mắn được cứu sống kịp thời.

Ngay sau khi hình ảnh này được đăng tải đã nhận được nhiều chia sẻ và bình luận của nhiều người yêu chó mèo. Nhiều người cho biết, những chú chó này có thân nhiệt rất cao đặc biệt là đối với những loài chó có lớp lông dày thì dễ mắc phải chứng sốc nhiệt do nhiệt độ cao. Có người chia sẻ phương pháp tránh nóng cho thú cưng của mình.
 

Mỗi khi mùa hè đến, anh Lâm lại khổ sở tìm cách chăm lo cho đàn chó cưng.


Là một người có tiếng trong giới nuôi chó ở Hà Nội, cứ mỗi khi đến hè anh Hà Nguyễn Lâm (35 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) lại khổ sở chăm lo cho đàn chó cưng của mình. Hiện tại anh Lâm đang nuôi dưỡng 4, 5 con chó các loại thuộc dạng đắt tiền.
 
Theo anh Lâm, thân nhiệt của những chú chó bao giờ cũng hơn 38 độ C nên khi thời tiết nắng nóng như mấy ngày vừa qua, nếu cho chó ra ngoài đường giữa trưa nắng hay đi tắm giữa nắng nóng thì rất dễ xảy ra trường hợp sốc nhiệt, có trường hợp chó bị sốc chết ngay tức khắc.
 

Chú chó Saint-bernard có trọng lượng hơn 80kg mệt nhọc trong những ngày nắng nóng.

Chính vì thế mỗi khi đến hè, anh Lâm phải cắt bỏ lớp lông dày của chú chó này.


Trong đàn thú cưng của anh Lâm, phải kể đến chú chó Saint-bernard (chó cứu hộ tuyết), có trọng lượng hơn 80kg và là con vật sợ khí hậu oi nóng.
 
“Tôi nuôi nó được gần 7 năm rồi. Cứ đến hè là phải nghĩ cách làm sao chăm cho chúng không bị nắng nóng vì đa phần loài này đều ưa khí hậu lạnh và chịu nóng rất kém. Hè nào tôi cũng phải cắt bỏ lớp lông dày của nó để giảm sức nóng của cơ thể và có khu vườn thoáng mát để chó cưng của mình không phải chịu nóng”, anh Lâm chia sẻ.
 
Cứ chiều mát, anh Lâm lại dẫn đàn chó cưng đi dạo. Trong ảnh là chú chó Doberman.

Chú chó Phốc có bộ lông dày luôn phải nằm trong phòng điều hòa.


Không chỉ chú chó Saint-bernard, ngoài ra còn chó Phốc Thái Lan hay chó Doberman… anh Lâm đều phải nhốt trong phòng riêng có điều hòa để cơ thể những thú cưng này luôn mát mẻ.
 
“Riêng con chó Saint-bernard, mỗi tuần tôi phải bỏ ra khoảng 2 tiếng đồng hồ để tắm rửa sạch sẽ cho chúng. Với những loài chó này, nên tránh việc dắt đi chơi dưới nắng nóng và tắm giữa trưa vì rất dễ bị sốc nhiệt hoặc gặp các bệnh về đường phổi”, anh Lâm cảnh báo.
 

Anh Thế Anh bên chú chó Ngao Tây Tạng của mình.


Cũng là người dành nhiều tâm huyết chăm sóc cho đàn thú cưng của mình nhiều năm, anh Nguyễn Thế Anh (trú tại Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội) hiện nuôi dưỡng hàng chục chú chó đắt tiền trong đó phải kể đến chó Ngao Tây Tạng có trọng lượng gần 100kg, được anh Thế Anh nuôi dưỡng và cưng chiều như báu vật hơn 2 năm qua.
 

Có lớp lông dày nên chú chó Ngao Tây Tạng không chịu được oi nóng.

Hè năm nào anh Thế Anh cũng phải gửi vào trong Đà Lạt nhờ người nuôi hộ.


Cứ mùa hè đến, anh Thế Anh lại chật vật tìm cách giảm nóng cho con chó Ngao Tây Tạng của mình. Theo anh Thế Anh, đây là loài chó sống quen trong môi trường lạnh, nên việc nuôi được chó Ngao Tây Tạng trưởng thành ở Việt Nam rất hiếm. Việc chăm sóc gặp rất nhiều khó khăn và khổ sở nhất là những ngày hè.
 
“Cứ đến hè tôi phải cắt bỏ lớp lông dày của nó rồi vận chuyển vào trong Đà Lạt nhờ người chăm sóc hộ. Ngoài này nhiệt độ ngày hè quá cao chúng không thể chịu được”, anh Thế Anh chia sẻ.
 

Chú chó Cộc bên cạnh quạt và chậu nước.


Còn anh Hà Quốc Tiến (30 tuổi, nhà ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, những ngày nắng nóng. anh luôn phải bật quạt riêng cho chú chó Cộc gần 1 năm tuổi của mình.

“Nắng nóng quá nên tôi luôn phải xích con chó cưng của mình trong nhà, bật quạt và luôn để sẵn chậu nước sạch để tắm rửa cho nó. Trời nóng thế này tôi không dám đưa nó ra ngoài trừ buổi tối cho đi dạo”, anh Tiến chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Đức Thắng, hiện đang quản lý một hệ thống siêu thị chăm sóc và làm đẹp chó mèo ở Hà Nội cho biết, thời tiết nắng nóng bất thường hiện nay, hầu hết tất cả các giống chó lông dài và lông ngắn đều có thể bị sốc nhiệt (trong chuyên môn gọi là sốc phản nhiệt).

“Hiện tượng sốc nhiệt là hiện tượng cơ thể thú cưng phải hứng chịu thay đổi nhiệt độ đột ngột. Loài chó không có khả năng giải phóng nhiệt tốt như chúng ta. Cơ thể của chúng sinh ra để hấp thụ nhiệt nhiều hơn là giải phóng nhiệt. Chúng có thể hấp thụ nhiệt nhanh hơn chúng ta. Vì thế chúng ta có thể không nhận ra rằng chó của mình đang trở nên quá nóng cho đến khi triệu chứng quá nóng đột nhiên xuất hiện”, anh Thắng lý giải về trường hợp chó bị sốc nhiệt.
 

Hình ảnh chú chó bị sốc nhiệt, lên cơn co giật khiến nhiều người xót xa.


Thời tiết oi nóng như hiện nay, anh Thắng cũng khuyến cáo: “Không luyện tập, chạy nhảy chơi đùa hoặc dắt chó đi dạo ngoài trời khi nhiệt độ trên 34 độ C (nhất là đối với loài chó có bộ lông tối màu, lông màu đen, vì theo khoa học, những màu này hấp thu nhiệt rất mạnh.) Không cho chó đi biển, với bộ lông dày và nóng, chân chạy tiếp xúc trực tiếp trên cát nóng sẽ làm cho thú cưng bị yếu do nhiệt độ tăng cao gây thở dốc. Điều này dễ làm cho chúng bị cảm gây hô hấp kém và đột tử sau vài phút.
 

Một chú chó bị chảy máu cam do sốc nhiệt.


Chó được nghỉ ngơi nơi thoáng mát khi trời oi bức. Không đột ngột thay đổi nhiệt độ từ phòng có máy điều hòa ra ngoài và ngược lại với độ chênh lệch trên 10 độ C dễ gây đột quỵ tim mạch. Với các chú chó có lông ở gan bàn chân thì nên cho chúng đến các cơ sở spa tỉa sạch lông ở lòng bàn chân để cho việc thoát mồ hôi và làm thoáng được tốt hơn”.
 
Qua đây, anh Thắng cũng khuyến cáo: “Không nên cạo trắng lông cho chó, khi nào cũng nên để tối thiểu 3cm, không cạo sát da. Vì cấu tạo lông của một chú chó giúp nó tự có khả năng cần thiết để sinh tồn vì vậy khi cạo lông của một chú chó cũng đồng nghĩa là đang làm mất đi sự cân bằng nhiệt độ vốn có của chúng.
 

Cách sơ cứu khẩn cấp khi chó bị sốc nhiệt:

+ Nhanh chóng đưa chó vào chỗ râm mát. Loại bỏ những nguồn nhiệt ngay lập tức là việc rất quan trọng. Nếu có thể, hãy đưa nó vào phòng có điều hòa. Nếu không có điều hòa thì dùng quạt cũng được. Hạ nhiệt cho chú chó. Tùy vào những gì mà bạn có, hãy làm cách nhanh nhất có thể để hạ nhiệt cho chú chó. Bao gồm một số cách như sau:

+ Cho chó uống nước có pha đường gluco và oresol để bù nước vào mùa hè, tăng khả năng điện giải và đề kháng

+ Đổ nước lạnh vào đầu và thân chó

+ Phủ khăn ướt lên chú chó. Đừng để khăn quá lâu tại một chỗ, lông sẽ bị ngấm nước.

+ Dùng 1 vòi nước chảy nhẹ, nên dùng loại nhỏ giọt hoặc vòi sen.

+ Nếu có thể hãy thả chú chó của bạn vào 1 bồn tắm hoặc bể nước mát.

+ Không bao giờ được sử dụng đá hay nước đá, nó sẽ thu nhỏ các lỗ chân lông trên bề mặt da khiến cảm nhiệt trầm trọng hơn. Nó có thể dẫn đến sốc thậm chí gây hạ thân nhiệt.
 
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)