Xã hội

Hàng chục người tìm kiếm tài xế đỗ ôtô giữa đường ray

Nhắc nhóm người lạ đỗ xe chắn cửa, bố con nữ chủ quán bị đánh thậm tệ

Đầu máy tàu hỏa của Ga Đà Nẵng chạy trên đường ray nội bộ để quay đầu thì bị ôtô chắn giữa. Hàng chục người chia nhau tìm tài xế nhưng bất thành.

Chiều 20/3, đầu máy tàu hỏa của Ga Đà Nẵng chạy trên đường ray nội bộ để quay đầu. Khi đến gần giao lộ với đường Hải Phòng - Hoàng Hoa Thám (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) thì bị ôtô biển số tỉnh Quảng Nam đỗ chắn giữa đường ray.

Hàng chục người tìm kiếm tài xế đỗ ôtô giữa đường ray
Ôtô đỗ chắn giữa đường ray khiến đầu máy tàu hỏa phải đợi hơn một giờ để vào lại ga. Ảnh: G.H.

Nhân viên của nhà ga cùng người dân tìm tài xế khắp nơi để yêu cầu tài xế lái xe đi nhưng bất thành. Khi CSGT và Thanh tra giao thông (Sở GTVT) điều xe cẩu đến kéo ôtô thì nam tài xế mới xuất hiện và lái xe ra khỏi đường ray để tàu quay đầu.

Sự việc khiến đầu máy tàu hỏa phải đợi hơn một giờ để vào lại ga. Ôtô cùng tài xế sau đó được đưa về trụ sở công an làm việc.

Ông Nguyễn Nhân, Trưởng ga Đà Nẵng, cho biết đoạn đường ray này dài khoảng 1,8 km là đường ray nội bộ, chỉ dành cho các tàu quay đầu, nhưng chủ yếu là đầu máy tàu hỏa của ga.

“Đường ray này bị người dân lấn ra sát đường. Năm trước, chúng tôi cũng phải gọi CSGT đến cẩu một ôtô đi vì tìm mấy tiếng đồng hồ nhưng không gặp tài xế”, ông Nhân nói.

Theo Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)