Xã hội

Hàng chục người khoan cắt cabin xe tải đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu

Clip kinh hoàng: Nhiều người hoảng loạn khóc lóc thảm thiết sau khi xe khách rước dâu bị lật nghiêng trên đường

Lực lượng chức năng đã phải khoan cắt cabin xe tải để giải cứu 3 người bị trọng thương và mắc kẹt đi cấp cứu sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Huế.

Vào khoảng 15h30 hôm nay (13.1), trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị trấn Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Hàng chục người khoan cắt cabin xe tải đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu
Hiện trường vụ tai nạn. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải biển số 75C- 051.33 do tài xế Trần Lương Bằng (26 tuổi, trú huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế)  điều khiển chở vật liệu xây dựng chạy từ đường Kim Sơn ở thị trấn Tứ Hạ ra Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị trấn này. Khi xe vừa rẽ sang Quốc lộ 1A thì tài xế bị mất lái khiến xe đâm thẳng vào dải phân cách nằm giữa đường.

Cú tông mạnh làm xe tải bị lật ngửa giữa đường, phần cabin của xe bẹp dúm. Đầu xe biến dạng hoàn toàn nên tài xế Bằng và 2 người khác ngồi trên xe bị trọng thương, thân thể kẹt cứng trong cabin. 

Hàng chục người khoan cắt cabin xe tải đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu - 1
Lực lượng chức năng sơ cứu một nạn nhân bị trọng thương và kẹt cứng trong cabin vừa được đưa ra ngoài. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ và điều tiết giao thông. Hàng chục người thuộc lực lượng cứu hộ đã phải đập phá kính và dùng máy móc khoan cắt cabin xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày nạn nhân cuối cùng mới được giải cứu khỏi cabin để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tính mạng các nạn nhân đang nguy kịch. Cơ quan công an đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Trần Hòe (Dân Việt)