Xã hội

Hai tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu đều là nữ

Chiều 15/1, Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV đã khép lại, hoàn thành tốt đẹp các nội dung của kỳ họp.

Chiều 15/1, Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV đã khép lại, hoàn thành tốt đẹp các nội dung của kỳ họp.

Về tổng kết công tác năm 2014, Bí thư đánh giá, vượt lên những khó khăn, thách thức gia tăng phức tạp, lớn hơn so với dự báo, Đảng bộ, nhân dân Hà Nội đã ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong đó lạm phát được kiểm soát tốt, kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong toàn Thành phố đã tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét trên những lĩnh vực vốn được coi là điểm yếu của Thành phố như quản lý quy hoạch, môi trường, đô thị; bố trí, sắp xếp cán bộ khắc phục tình trạng nhũng nhiễu; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi đảng viên, công chức với nhiệm vụ của mình, nỗ lực hoàn thành chức trách được giao. Hà Nội đã chủ động đi đầu trong triển khai chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Công tác tổ chức cán bộ của Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng việc điều động, luân chuyển, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng và HĐND các cấp sắp tới. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận được đổi mới, dân chủ trong xã hội được mở rộng.
 

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy, đạt được những kết quả nổi bật trên, cùng với sự đóng góp của nhân dân Thủ đô là sự hoạt động tích cực của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội. Các thành viên trong Ban thường vụ Thành ủy đã luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, thực hiện nói đi đôi với làm, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành theo tinh thần sâu sát, quyết liệt, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ…

Về phương hướng trọng tâm năm 2015, là năm cuối thực hiện nhiệm vụ 5 năm của cả nhiệm kỳ, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều diễn biến khó lường, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, nhân dân Thủ đô thực hiện tốt 10 nhóm giải pháp vừa được Thành phố đề ra, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế, dự toán ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét hơn cho năm thực hiện trật tự kỷ cương đô thị, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Bí thư đề nghị, Đảng bộ Thành phố cần tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng đảng, hoạt động của các tổ chức chính quyền, đoàn thể, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, coi đây là cơ hội kiện toàn tổ chức và cán bộ, quan tâm nắm bắt giải quyết kịp thời tư tưởng của nhân dân. Trước mắt, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm mọi người, mọi nhà vui tươ đón Tết Nguyên đán, quan tâm chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Bí thư Thành ủy cho biết, các ý kiến phát biểu tại hội nghị lần này sẽ được tiếp thu để hoàn thiện dự thảo và dự thảo sẽ tiếp tục được tổ chức lấy ý kiến sâu rộng của các cấp, các ngành và nhân dân.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2015, Bí thư yêu cầu, việc tổ chức hiệu quả cuộc kiểm tra chuyên đề về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cần được thực hiện sớm để giúp Thành ủy chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp sắp tới.

Về lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy cho biết, công việc này đã được thực hiện dân chủ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhìn chung phù hợp với báo cáo đánh giá của Ban chấp hành Thành ủy Hà Nội. Ban chấp hành đã thể hiện tín nhiệm cao với các đồng chí trong Thường vụ, những đồng chí đảm nhận những trọng trách khó khăn của Thành phố nhìn chung đều nhận được tín nhiệm cao. Đây là nguồn động viên to lớn với các thành viên được đánh giá tín nhiệm, đòi hỏi mỗi người nỗ lực phấn đấu hơn nữa với nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chúc mừng bà Ngô Thị Thanh Hằng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được Hội nghị bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bí thư tin tưởng, các tân Phó bí thư Thành ủy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Khép lại ngày làm việc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị.
 
Theo Vân Anh (Hà Nội Mới)