Xã hội

Hải Phòng "bác" thông tin CSGT đánh người vi phạm gãy răng, ngất lịm

Xung quanh thông tin cho rằng CSGT Hải Phòng đánh người vi phạm giao thông gãy răng cửa, ngất lịm trên đường, Công an Hải Phòng khẳng định đây là ẩu đã giữa 2 nhóm thanh niên do va chạm giao thông.

Xung quanh thông tin cho rằng CSGT Hải Phòng đánh người vi phạm giao thông gãy răng cửa, ngất lịm trên đường, Công an Hải Phòng khẳng định đây là ẩu đã giữa 2 nhóm thanh niên do va chạm giao thông.

Nam thanh niên vi phạm giao thông bị đánh gãy răng cửa, ngất lim trên đường. Ảnh cắt từ clip

 
Cuối giờ chiều ngày 9-4, Công an TP Hải Phòng đã lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hải Phòng xô xát, đánh người vi phạm giao thông.
 
Trước đó, từ trưa 9-4, trên mạng xã hội đăng tải doạn một số đoạn clip cho rằng CSGT Hải Phòng xô xát, đánh người vi phạm giao thông gãy răng, ngất tại chỗ.
 
Theo thông tin được đưa trên mạng, khu vực xảy ra tại tuyến đường 353, thuộc địa bàn phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Các đoạn clip được tung lên mạng quay lai cảnh 2 người đàn ông mặc thường phục đuổi đánh 2 thanh niên đi xe máy vi phạm giao thông rất dã man. Thậm chí, 1 thanh niên bị đánh ngất tại trận.
 
Cũng trong chiều 9-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại hiện trường, gặp gỡ những nhân chứng để làm sáng tỏ sự việc.
 
Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 10 giờ 15 phút sáng 9-4, họ thấy 2 nam thanh niên đi xe máy chạy ngược chiều trên đường tỉnh lộ 353 (đoạn thuộc ngã tư Quý Kim) thì bị 2 người mặc thường phục mà có người cho là CSGT làm nhiệm vụ bắn tốc độ đi ra từ xe ô tô chặn lại, đuổi đánh. Một người bị đá vào mặt, ngất lịm tại chỗ.
 
Anh P.H.A. (23 tuổi, người chứng kiến vụ việc) kể khi 2 thanh niên đi xe máy ngược chiều theo hướng từ Đồ Sơn về trung tâm TP đến gần ngã tư Quý Kim thì bị 2 người mặc thường phục bước ra từ xe ô tô gần đó chặn lại. “Họ lao đến giật nón bảo hiểm trên đầu 2 thanh niên rồi đấm, đá liên tiếp vào người 2 thanh niên vi phạm giao thông, 1 thanh niên may mắn chạy thoát, người còn lại bị đánh ngất lịm.” - Anh P.H.A. thuật lại.
 
Chị N.V.P. (bán thuốc đối diện nơi xảy ra vụ việc và là người quay lại clip) kể: “Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến ai cũng bàng hoàng, không kịp hiểu ra chuyện gì để tới can ngăn. Khi tôi chạy sang đến nơi thì thấy cậu thanh niên bị đá vào mặt, chảy máu mồm. Cậu ta chỉ kịp nói "chị ơi, em bị gãy răng rồi" thì ngất lịm”. Theo chị P., một lát sau cậu thanh niên này được CSGT mặc áo vàng ở gần đó đưa đi cấp cứu.
 
Qua tìm hiểu được biết nam thanh niên bị đánh ngất lịm tên Phạm Văn Tú (SN 1996, trú tại tổ dân phố Nghĩa Phương, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn), được đưa về viện Y học Hải quân cấp cứu. Người thanh niên đi cùng tên Vũ Văn Trịnh (SN 1996, trú tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn)
 

ảnh facebook

 
Cuối giờ chiều 9-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Đồ Sơn đang khẩn trương điều tra vụ xô xát trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn tổ dân phố Quý Kim, phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn) để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vụ ẩu đả được lan truyền trên mạng vào trưa 9-4 là xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Kết quả xác minh ban đầu của Công an quận Đồ Sơn, cho thấy vào thời điểm trên, Vũ Văn Trịnh điều khiển xe mô tô mang BKS 15B1 - 74963 chở Phạm Văn Tú đi từ ngã ba Quý Kim về hướng trung tâm quận Đồ Sơn.
 
Khi đến đoạn đường trên, thấy xe ô tô đỗ ven đường, nghi ngờ đây là xe của CSGT đang “bắn” tốc độ, Trịnh đã điều khiển xe mô tô quay lại, đi ngược chiều tuyến đường (đường một chiều hướng Hải Phòng - Đồ Sơn) và sau đó va quệt vào gương chiếu hậu bên trái của xe ôtô BKS: 15A - 045.11. Lúc này, anh Phạm Văn Tiến (SN 1992, trú tại Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là lao động tự do đang cùng bạn ngồi trên ô tô đã xuống xe và hai bên xảy ra xô xát. Hậu quả, Tú bị gãy hai răng cửa hàm trên và được đưa vào cấp cứu tại Viện Y học Hải quân.
 
Hiện Công an quận Đồ Sơn đã đưa Tiến, Trịnh cùng 2 phương tiện về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
Theo Trọng Đức (Nld.com.vn)