Xã hội

Hai đường trung tâm TP HCM bị cấm xe ngày 26/1

Đường Lê Duẩn và Nguyễn Du (quận 1) bị cấm xe để phục vụ các sự kiện lễ lớn của năm.

Từ 4h đến 10h ngày 26/1, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cấm tất cả xe lưu thông vào đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur.

Động thái này nhằm phục vụ các sự kiện: Lễ khai mạc triển lãm chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất; kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968).

Lộ trình thay thế: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn; Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur - Lê Duẩn; hoặc Lê Duẩn - Pasteur - Alexandre de Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Lê Duẩn - Công xã Paris - Hàn Thuyên - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Hai đường trung tâm TP HCM bị cấm xe ngày 26/1
Đại lộ Lê Duẩn đoạn từ Pasteur tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa cấm xe từ sáng đến trưa 26/1. Ảnh: Hữu Nguyên.

Cũng trong ngày 26/1, từ 7h đến 10h tất cả xe bị cấm lưu thông vào đường Nguyễn Du (đoạn từ Nguyễn Trung Trực đến Thủ Khoa Huân. Việc cấm xe ở đoạn đường này nhằm phục vụ lễ Khánh thành bia Tưởng niệm Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968).

Lộ trình thay thế: Nguyễn Du - Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn - Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Nguyễn Du; Nguyễn Du - Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn - Trương Định - Nguyễn Du.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, kinh doanh và vui chơi giải trí trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Giao thông cấm đào đường thi công từ ngày 8/2 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 23/2 (mùng 8 tháng Giêng).

Chủ đầu tư tất cả công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố được yêu cầu đôn đốc đơn vị thi công dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường kể từ ngày 3/2 (18 tháng Chạp) đến trước ngày 8/2 (23 tháng Chạp).

Riêng các công trình trọng điểm có kế hoạch tổ chức thi công, tồn tại rào chắn trong dịp Tết Nguyên đán, các chủ đầu tư gửi báo cáo trước ngày 25/1 để Sở Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

Theo Hữu Công (VnExpress.net)