Xã hội

Hải Dương: Thương tâm người phụ nữ mang thai 7 tháng tử vong sau vụ tai nạn

Cả gia đình đang di chuyển bằng chiếc xe máy trên đường về quê thì bất ngờ chiếc xe đâm phải mố cầu khiến cả gia đình ngã ra đường. Ngay sau đó, một chiếc xe tải lao tới cán người vợ đang mang thai tháng thứ 7 tử vong tại chỗ.

Vào hồi 5h30 sáng ngày 2/12 tại quốc lộ 38 đoạn chạy qua xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng – Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 thai phụ chết thảm. Nạn nhân được xác định là chị Lương T.N (sinh năm 1987, trú tại Cẩm Giàng).

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Tạ V.L (sinh năm 1985, là chồng nạn nhân trú tại Thái Nguyên) chở theo vợ mình là chị Lương T.N và 2 con nhỏ trên xe máy về quê. 

Hải Dương: Thương tâm người phụ nữ mang thai 7 tháng tử vong sau vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (nguồn facebook).

Khi xe di chuyển đến địa phận Cầu Guộc thì chiếc xe máy bất ngờ đâm vào mố cầu khiến cả gia đình ngã ra đường. Ngay sau khi ngã ra, một chiếc xe tải lao đến không tránh kịp nên đã cán phải chị N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh L. và 2 con nhỏ may mắn thoát nạn.

Lãnh đạo Công an xã Ngọc Liên xác nhận thông tin và cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng Công an xã cùng Công an huyện có mặt tại hiện trường để tìm hiểu điều tra vụ tai nạn.  

Vụ tai nạn xảy ra khiến không ít người di chuyển qua khu vực không khỏi thương xót.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Lê Bảo (Thời Đại)