Xã hội

Hải Dương: Bức xúc xe container tránh trạm BOT, người dân mang ông địa ra chắn đường

Người dân mang đoạn gỗ lớn, thậm chí cả ông địa ra chắn ngang quốc lộ 38 phản đối xe tải, container chạy gây ô nhiễm môi trường.

Người dân mang đoạn gỗ lớn, thậm chí cả ông địa ra chắn ngang quốc lộ 38 phản đối xe tải, container chạy gây ô nhiễm môi trường.

Hải Dương: Bức xúc xe container tránh trạm BOT, người dân mang ông địa ra chắn đường
Xe container tránh trạm BOT, người dân mang ông địa ra chắn đường. Ảnh Facebook

Mới đây, trên Facebook đăng tải hình ảnh kèm theo dòng chia sẻ về việc người dân ở xã Hưng Thịnh, Hải Dương mang cây và cả ông địa ra chặn đường để xe container khỏi đi qua. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Cụ thể, tài khoản Facebook này chia sẻ: “Ngay lúc này tại Quán Gỏi- Bình Giang - Hải Dương. Theo thông tin nhận được thì do đường này từ QL1 qua cầu hồ đi Hải Phòng tránh trạm BOT nên nhiều xe container và xe tải lớn thường xuyên chạy qua gây ảnh hưởng tới đường nên nhân dân ở đây quyết tâm chặn đường”.

Hải Dương: Bức xúc xe container tránh trạm BOT, người dân mang ông địa ra chắn đường - 1
Sợ đường giao thông bị xuống cấp người dân mang ông địa ra chắn. Ảnh Facebook

Sau khi hình ảnh và trạng thái được đăng tải rất nhiều người vào bình luận chia sẻ, hầu hết mọi người đều cho rằng hành động chặn xe của người dân là sai bởi đường giao thông là phục vụ đi lại, không cấm xe container nên người dân không có quyền chặn xe.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Phạm Ngọc Sử (Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh) cho biết, sáng nay có việc người dân mang cây ra chặn đường nhưng chính quyền địa phương đã xuống giải quyết sự việc và không còn tình trạng này nữa.

Theo Cao Nguyên (Đời Sống Plus)