Xã hội

Hai chiến sĩ cứu hỏa và cô gái tử vong khi đi chơi thác nước

Nhóm thanh niên đến tham quan, vui chơi ở thác Tà Gụ (Khánh Hòa) đã bị trượt chân rơi xuống vực khiến 3 người tử vong.

Chiều 22/1, bốn thanh niên nam nữ đến thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) vui chơi. Lúc lên đỉnh thác, ba người trong đó có hai chiến sĩ nghĩa vụ tại Đội Cảnh sát PCCC khu vực huyện Cam Lâm cùng cô gái 22 tuổi bị trượt chân, ngã xuống thác nước.

Hai chiến sĩ cứu hỏa và cô gái tử vong khi đi chơi thác nước
Vị trí 3 nạn nhân tử vong.

Cô gái đi cùng may mắn thoát nạn, tìm cách cứu bạn nhưng bất thành nên đã gọi nhờ hỗ trợ. Nhiều lực lượng cứu hộ được huy động tới hiện trường, lần lượt tìm thấy ba nạn nhân dưới chân thác, đã tử vong.

"Do vực sâu nên phải mất 3 giờ sau, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài", lãnh đạo Công an huyện Khánh Sơn thông tin.

Thác Tà Gụ ở miền núi Khánh Hòa, cao chừng 40 m, là địa điểm thu hút nhiều du khách với vẻ đẹp hoang sơ, nhưng hiểm trở và nhiều vực sâu nguy hiểm. Nơi đây mở cửa tự do cho khách tham quan.

Theo Xuân Ngọc (VnExpress.net)