Xã hội

Hai chị em uống nhầm thuốc diệt chuột vì tưởng siro

Nhặt được 2 ống thuốc có màu hồng giống siro, bé Thoa 5 tuổi ở Quảng Ninh, cùng em trai 3 tuổi uống và có triệu chứng ngộ độc.

Nhặt được 2 ống thuốc có màu hồng giống siro, bé Thoa 5 tuổi ở Quảng Ninh, cùng em trai 3 tuổi uống và có triệu chứng ngộ độc.

 

Vỏ ống thuốc diệt chuột hai trẻ uống nhầm. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Ngay lập tức gia đình đưa con vào Bệnh viện Uông Bí. Các cháu được cấp cứu rửa dạ dày, sau đó chuyển lên khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Khi đó bé trai bắt đầu có biểu hiện co giật. Hai bé được điều trị thải độc, hiện tỉnh táo nhưng vẫn cần theo dõi thêm để đánh giá ảnh hưởng của thuốc diệt chuột đến các chức năng của cơ thể.

Theo bác sĩ khoa Nhi, vỏ ống thuốc gia đình bệnh nhân mang đến viện cho bác sĩ xem rất giống ống men tiêu hóa, ống thuốc bổ dạng siro bán nhiều ngoài hiệu thuốc.

Tình trạng trẻ nhầm lẫn hóa chất, thuốc là đồ ăn không phải hiếm gặp. Mới đây, tại một trường mầm non tại Hưng Yên, 4 học sinh mẫu giáo cũng bị ngộ độc vì tưởng gói bột thông cống là đường. Bé nặng nhất bị loét sâu vùng miệng và hạ họng, kèm theo nhiễm nhiễm trùng, đau bụng, không nuốt được.

Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận nhiều trẻ uống nhầm dầu hỏa, hóa chất, thuốc trừ sâu... đựng trong các chai lọ đựng thực phẩm quen thuộc. Theo phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, bé bị nạn chủ yếu 2-5 tuổi.

Những nguy cơ cho trẻ như thế này hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu người lớn chú ý. Các hóa chất này cần được để tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ cũng như nguồn thức ăn; không đựng vào các vỏ chai nước uống. Đặc biệt, bé ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo cần có người lớn hoặc các anh chị lớn theo dõi và chăm sóc khi vui chơi.
 
Theo Phương Trang (VnExpress.net)