Xã hội

Hai bé trai chết đuối ở bãi đỗ xe buýt

Hai bé trai là anh em ruột được phát hiện chết đuối trong hố nước ở bãi đỗ xe buýt của thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Hai bé trai là anh em ruột được phát hiện chết đuối trong hố nước ở bãi đỗ xe buýt của thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Tân (6 tuổi) và Nguyễn Quang Khánh (4 tuổi), cùng trú tại Khu Dốc đỏ 1, phường Phương Đông, Uông Bí. Tân và Khánh là anh em ruột trong một gia đình.

Hai be trai chet duoi o bai do xe buyt hinh anh 1

Hai bé trai được phát hiện đã chết đuối tại hố nước trong bãi đỗ xe bus. Ảnh minh họa.

Nhận tin báo, chính quyền sở tại đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Chiều tối cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin cơ quan này đã chỉ đạo TP Uông Bí và các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Thành phố Uông Bí cùng các cơ quan đoàn thể đã thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Hiện, chính quyền địa phương cùng gia đình đã đưa thi thể hai cháu về nhà lo việc hậu sự. Tỉnh Quảng Ninh trích hỗ trợ cho gia đình 12 triệu đồng, thành phố Uông Bí hỗ trợ 12 triệu đồng.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Hai be trai chet duoi o bai do xe buyt hinh anh 2

Vụ đuối nước xảy ra gần khu vực chùa Trình, Uông Bí, Quảng Ninh. Ảnh: Google Maps.

Theo Tùng Chi (Tri Thức Trực Tuyến)