Xã hội

Hà Tĩnh: Làng quê hoang tàn như bãi chiến trường sau bão số 10

 Trở về nhà sau khi cơn bão số 10, người dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vùng tâm bão số 10 không thể tin vào mắt mình. Những ngôi làng yên bình như bãi chiến trường tan hoang, đổ nát. Những cánh đồng tôm tiền tỷ trôi ra biển.

 Trở về nhà sau khi cơn bão số 10, người dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vùng tâm bão số 10 không thể tin vào mắt mình. Những ngôi làng yên bình như bãi chiến trường tan hoang, đổ nát. Những cánh đồng tôm tiền tỷ trôi ra biển.

Men theo quốc lộ 1A, vào Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nơi cơn bão số 10 quần thảo gần 8 tiếng đồng hồ, ở đâu cũng có thể nhận thấy rõ mức độ tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 10. Nhà cửa đổ sập. Cây cối gãy đổ ngổn ngang. Tôn, ngói lợp, hàng rào bị gió bão quật đổ, đánh bay hàng chục mét. Những người dân mếu máo, khóc ròng. Nhiều người dân rơi vào cảnh trắng tay sau bao năm chắt bóp, gây dựng, hàng trăm hộ dân sống nhờ vào kinh doanh hải sản biển nay bị san bằng.

ha tinh: lang que hoang tan nhu bai chien truong sau bao so 10 hinh anh 1

Người dân thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi (Hà Tĩnh) nước mắt ngấn lệ trở về sau siêu bão

Chị Nguyễn Thị Tạnh (xóm 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nước mắt lưng tròng: “Bao nhiêu năm tích cóp, cơn bão số 10 đi qua đã cuốn trôi sạch rồi, lấy gì gây dựng lại đây”.

Trước cơn bão số 10, hàng trăm hộ dân ở thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi được lệnh di dời lên khu vực an toàn. Đến sáng (16.9) khi cơn bão đã đi qua, họ lại khăn gói về nơi ở cũ. Họ không thể tin nổi vào mắt mình khi trở về nhà mọi thứ tan hoang, nặng nề.

ha tinh: lang que hoang tan nhu bai chien truong sau bao so 10 hinh anh 2

Nhà cửa tan hoang đổ nát tại thôn Hải Phong, Kỳ Lợi

Chị Nguyễn Thị Lài (chủ kinh doanh cơ sở hải sản ở xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi) cho biết: “Để kinh doanh ở đây, chúng tôi đã bỏ ra hàng trăm triệu để xây dựng quán, đắp kè ngăn sóng, sắm sửa các vật dụng như tivi, tủ lạnh…nay không còn gì, tan tành hết rồi. Mọi thứ đều bị sóng biển cuốn trôi, chỉ còn mấy hòn đá trơ lại”

Một đoạn bờ biển dài hơn 300m ở thôn Hải Phong bị sóng đánh trôi, hư hỏng. Anh Chu Văn Hải (xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi) lớm rớm nước mắt: “Còn chi nữa, tất cả trong nhà đã bị bão cướp mất rồi. Xót lắm, tôi cố gắng lục lọi xem thứ gì trong nhà còn dung được nữa nhưng nước biển tràn vào từ tối qua, các vật dụng trong nhà đã hư hết rồi”.

Người nuôi tôm khóc ròng

Cơn bão số 10 đổ bộ, sóng biển giữ dội cao gần 6m đã phá vỡ hơn 400m bờ đê khiến hàng chục hồ tôm của người dân ở xã Kỳ Nam và xã Kỳ Phương của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) san phẳng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Chiều 16.9, ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt tại khu vực nuôi tôm của Công ty Grobest Hà Tĩnh ở xã Kỳ Nam và Kỳ Phương là một khung cảnh hoang tàn, ngổn ngang.

ha tinh: lang que hoang tan nhu bai chien truong sau bao so 10 hinh anh 3
 
ha tinh: lang que hoang tan nhu bai chien truong sau bao so 10 hinh anh 4

Tại khu vực nuôi tôm của Công ty Grobest Hà Tĩnh ở xã Kỳ Nam và Kỳ Phương là một khung cảnh hoang tàn, ngổn ngang

Một đoạn đê dài hơn 400m để bảo vệ khu vực nuôi tôm đã bị sóng biển đánh bay. Nhiều hồ nuôi tôm bị san phẳng hoàn toàn. Hệ thống quạt nước, mô tơ, dàn sục khí bị sóng biển đánh trôi ngôn ngang.

Anh Mai Xuân Thuấn, quản lý tại khu vực nuôi tôm của Công ty Grobest Hà Tĩnh ở xã Kỳ Nam lắc đầu ngao ngán: “Bão đổ bộ với sóng biển cao 6m rất giữ dội đã phá tan hệ thống đê dài 400m. Đê vỡ khiến nước biển tràn vào san bằng toàn bộ khu vực nuôi tôm”.

“Khu vực nuôi tôm của chúng tôi có 28 hồ, tất cả đều nuôi tôm được 2,5 tháng rồi, sắp đến kỳ thu hoạch thì bão vào xem như mất trắng”, anh Thuấn cho biết thêm.

 “28 hồ này có khoảng 60 tấn tôm thương phẩm, với giá thị trường như bây giờ, chúng tôi mất hơn 10 tỷ đồng. Chưa kể, nhiều hồ tôm bị san phẳng giờ phải thuê máy mọc đào đắp lại từ đầu. Rồi hệ thống máy móc…Giờ để nuôi lứa mới sẽ rất khó khăn và tốn kém hàng chục tỷ đồng”- anh Thuần nói.

Không chỉ ở khu vực nuôi tôm ở xã Kỳ Nam mà tại khu vực xã Kỳ Phương cũng bị sóng biển cuốn trôi, 25 hồ tôm thương phẩm của người dân đã thả tôm gần thu hoạch bị nước biển tràn khiến tôm ra hết.

Theo báo cáo sơ bộ toàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 3.100ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có hơn 2.000 ha nước ngọt và 1.100ha mặn lợ (800ha tôm và 300ha nhuyễn thể) bị ngập, hư hại hoàn toàn.

Theo Q.Nga (Dân Việt)