Xã hội

Hà Nội: Trên đường đi học về học sinh lớp 7 tử vong vì ngã xuống đập tràn

Sau khi đi học về, cháu T. cùng một số người bạn rủ nhau lên đập tràn vui chơi. Không may T. bị ngã xuống và tử vong.

Sau khi đi học về, cháu T. cùng một số người bạn rủ nhau lên đập tràn vui chơi. Không may T. bị ngã xuống và tử vong.

Khoảng 16h chiều ngày 10/10 sau khi đi học về, cháu T. (sinh năm 2005 trú tại xã Tân Tiến - Chương Mỹ - Hà Nội) hiện là học sinh lớp 7 trường THCS Nam Phương Tiến B cùng em trai và 1 người bạn lên khu vực đập tràn Văn Sơn để vui chơi.

Hà Nội: Trên đường đi học về học sinh lớp 7 tử vong vì ngã xuống đập tràn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đến thời điểm trên, người bạn đi cùng đã về trước, chỉ còn T. và em trai ở lại khu vực đập tràn chơi tiếp. Sau đó, T. bất ngờ trượt chân và ngã xuống dòng nước xoáy nên bị cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, em trai của T. nhanh chóng chạy về nhà hô hoán người thân cùng quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng ra cứu giúp. Tuy nhiên, do nước xoáy, dòng nước chảy xiết lại mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 6h sáng ngày 11/10 lực lượng tìm kiếm của địa phương mới trục vớt được thi thể nạn nhân cách hiện trường không xa.

Xác nhận vụ việc trên với báo chí, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho hay, hiện thi thể của cháu T. đã được đưa về gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)