Xã hội

Hà Nội tiếp tục mưa to, cảnh báo ngập lụt

Sau khi đi vào địa phận Quảng Ninh-Hải Phòng, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp khiến Đông Bắc Bộ có mưa vừa đến rất to.

Sau khi đi vào địa phận Quảng Ninh-Hải Phòng, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp khiến Đông Bắc Bộ có mưa vừa đến rất to.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, tiếp tục đi sâu và tan dần trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi (bao gồm cả Nam Tây Bắc).

Do ảnh hưởng của bão, chiều 24/6 Hà Nội có mưa to, gây ngập cục bộ. Ảnh: Anh Tuấn.


Trong ngày 25/6, do ảnh hưởng của tàn dư bão số 1, Hà Nội sẽ có mưa rào và dông, có khả năng gây ngập úng cho các quận nội thành Hà Nội từ 0,2 m-0,4 m.

Ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như: TP Sơn La (Sơn La) 195 mm; Hải Dương 236 mm; TP Thái Bình (Thái Bình) 202 mm; Tây Hiếu (Nghệ An) 180 mm…

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ trên cả nước cao nhất từ 28-34 độ C, tương đối mát.

>> Bão số 1 đã làm 3 người chết
>> Vĩnh Phúc: Sạt lở kinh hoàng trên đường lên Tam Đảo
>> Hà Nội mưa to, cảnh báo ngập nhiều tuyến phố

Theo Khánh An (Zing.vn)